Một nam thanh niên bị “cưỡng bức” trên phố

10/06/2011 04:23
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào tối 8/6 tại khu vực Công viên Hòa Bình (Từ Liêm, Hà Nội).
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào tối 8/6 tại khu vực Công viên Hòa Bình (Từ Liêm, Hà Nội).
{iarelatednews articleid='3276,3207,675'}
Tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 22h ngày 8/6, anh Ngô Văn Việt (SN 1984, ở xóm 4, Xuân Khê, Lý Nhân, Hà Nam, tạm trú tại Ngọc Trục, Đại Mỗ, TừLiêm) là công nhân của Công ty xây dựng KengNam, ở Mễ Trì, Từ Liêm đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng. Khi đi đến khu vực công viên Hoà Bình thuộc Xuân Đỉnh, TừLiêm, bất ngờ bị 3 đối tượng xông vào bắt ép anh Việt đứng vào gốc cây.
Sau đó các đối tượng cởi quần áo anh Việt ra để sàm sỡ. Anh Việt chống cự lại, đã bị các đối tượng dùng dao nhọn đâm một nhát vào đùi phải và một nhát vào ngực phải, làm anh Việt bị thương nặng. 
Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện E. Công an huyện Từ Liêm đang tổ chức điều tra.
Linh Lang