Nữ sinh đi chơi đêm bị hiếp dâm tập thể

23/05/2011 23:51
(GDVN) - Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án 4 thanh niên (trong đó có 2 anh em ruột) thay nhau cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi.
(GDVN) - Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án 4 thanh niên (trong đó có 2 anh em ruột) thay nhau cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi.
{iarelatednews articleid='1262,2790,1628,1554,1516,1433,1436,1313,1276,1117,784,739,732,473'}
Ngày 23/5/2011, TAND TP Hà nội đã tiến hành xét xử Nguyễn Văn Hòa (tức Quân, SN 2/4/1994), Nguyễn Văn Tân (SN 12/12/1991), Nguyễn Xuân Có (tức Mong, SN 6/2/1993), Nguyễn Văn Mạnh (SN 8/6/1991) cùng ở thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, HN về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội: Ngày 02/9/2010, cháu Nguyễn Thị L (SN 1997, ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, HN) đi xem tập văn nghệ ở huyện Thường Tín, HN. Do đi chơi về muộn sợ bị mẹ đánh, nên khoảng 21h cùng ngày, cháu L điện thoại cho người quen là Nguyễn Thị Lan (SN 11/7/1994, ở Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) để xin ngủ nhờ. 
Lúc đó Lan cũng đang đi chơi nên nhờ Hòa đi đón cháu L. Hòa đồng ý và Lan đã cho Hòa số điện thoại của L để liên lạc. Hòa đã gọi điện thoại cho cháu L, rồi đi xe máy chở Có đi đến khu vực bể bơi thị trấn Chúc Sơn đón cháu Chinh. 
Sau đó, Hòa và Có đưa cháu L về nhà nghỉ Tùng Anh 1 tại thị trấn Chúc Sơn để thuê phòng nghỉ. Do hết phòng nên Hòa, Có đưa cháu L ra khu vực bể bơi của thị trấn.
Đến bể bơi, cháu L nhìn thấy chị Cao Thị Cúc (là mẹ đẻ cháu đang đi tìm cháu). Sợ chị Cúc phát hiện, Hòa chở cháu L quay lại khu vực chùa Trầm. Tại đây, Hòa và L có gặp Lan đi chơi cùng một bạn trai và hai bạn gái. Hòa gọi điện rủ Mạnh và Tân (là anh ruột Hòa) ở cùng thôn đến chơi. Khi Mạnh và Tân đến, Hòa và Có bàn bạc đưa số bạn gái đang ngồi chơi cùng đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tất cả cùng nhất trí. 
Khoảng 23h30 cùng ngày, Có chở Hòa, Mạnh và L bằng xe máy đến nhà nghỉ Khánh Linh (ở Tiên Sơn, thị trấn Chúc Sơn). Mạnh vào thuê phòng 2 phòng nghỉ 402 và 102 tại nhà nghỉ này. Thuê được phòng, Hòa đưa cháu L lên lên phòng 402, Mạnh vào phòng 102, còn Có đi xe máy quay lại đón Tân và 2 cô gái đang ở đó. Lúc đó Lan và bạn trai đi về nhà. Khi Có chở 2 bạn gái của Lan quay về đến nhà nghỉ Khánh Linh thì 2 cô gái không vào nhà nghỉ mà bắt xe Taxi đi luôn. Có và Tân đi vào phòng 102 cùng Mạnh. 
Thấy 2 cô gái kia đi về, Tân liền gọi điện cho Hòa nói cho cả bọn quan hệ tình dục cùng. Hòa đồng ý rồi vào phòng nghỉ đã thuê  để quan hệ tình dục với cháu L. Để cháu L không liên lạc được với bên ngoài, Hòa tắt điện thoại của L và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Hòa gọi cho Tân: “Xong rồi, lên đi” rồi đi ra ngoài lấy xe máy, bỏ đi chơi điện tử. 
Sau đó, các đối tượng Tân, Có, Mạnh thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.
L gặp bố mẹ và kể lại chuyện bị hiếp dâm. Mẹ cháu L đã đưa cháu đến cơ quan công an trình báo. Như vậy, tính đến ngày bị hiếp dâm, cháu L chưa tròn 14 tuổi.
Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu L số tiền là 40 triệu đồng. Chiều nay, sau khi đã xem xét tất cả các tình tiết và sau một khoảng thời gian dài nghị án, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Xuân Có: 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Mạnh: 12 năm tù giam cùng với tội hiếp dâm trẻ em- mức án dưới khung hình phạt. 
Tuệ Minh