Quý tử bênh mẹ, đâm chết bố

03/08/2011 08:54
(GDVN) – Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại huyện Đan Phượng (Hà Nội). Sau khi gây án, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú.

(GDVN) – Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại huyện Đan Phượng (Hà Nội). Sau khi gây án, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 3/8, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội điều tra vụ cố ý gây thương tích, hậu quả chết người. Cơ quan công an bắt đối tượng Bùi Tất Trung (SN 1984, trú tại cụm 8, Hạ Mỗ, Đan Phượng).

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận: khoảng 18h ngày 29/7, do mâu thuẫn giữa ông Bùi Tất Bật (SN 1949) là bố đẻ Trung với bà Lan (là mẹ Trung), ông Bật dùng gậy đánh bà Lan. Trung can ngăn, ông Bật dùng gậy đánh.

Trung lấy dao bầu đâm vào bụng và đùi trái ông Bật. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến 11h ngày 2/8, ông Bật chết, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

{iarelatednews articleid='8357,8232,7594,3985,3332,7552'}

Hải Long

alt