Thôi bán dâm sang… bán ma túy

03/06/2011 03:51
Từng làm gái bán dâm cho nhà nghỉ Thanh Bình, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, sau khi ông chủ nhà nghỉ bị bắt, Vì Thị Loan (SN 1980), quê Mộc Châu, Sơn La đã rủ vợ ông

Từng làm gái bán dâm cho nhà nghỉ Thanh Bình, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, sau khi ông chủ nhà nghỉ bị bắt, Vì Thị Loan (SN 1980), quê Mộc Châu, Sơn La đã rủ vợ ông chủ nhà nghỉ đi buôn ma túy.

Khoảng đầu năm 2011, Công an Sơn La phá “động” mại dâm tại nhà nghỉ Thanh Bình, bắt chủ nhà nghỉ này cùng một nhân viên lễ tân về hành vi môi giới và chứa mại dâm. Sau thời điểm đó, vợ chủ nhà nghỉ Thanh Bình, đối tượng Trần Thị Ngọc Hà (SN 1977), rơi vào cảnh thất nghiệp.

Bẵng đi một thời gian, trung tuần tháng 5/2011, tình cờ Vì Thị Loan, từng làm nhân viên của nhà nghỉ Thanh Bình đến tìm gặp Hà. Chuyện trò một hồi, Loan bàn cách làm ăn với Hà bằng việc đi mua ma túy tổng hợp về Hà Nội bán. Loan gạ Hà chỉ cần đóng tiền, cô ta sẽ đi mua ma túy tổng hợp và tìm mối tiêu thụ.

Hà đồng ý và đưa cho Loan 10 triệu đồng. Ả nhân viên cũ của nhà nghỉ Thanh Bình bỏ thêm 4 triệu đồng, rồi một mình tìm đến bản Lóong Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), gặp một đối tượng người Mông mua 400 viên ma túy tổng hợp với giá 14 triệu đồng. Ít ngày sau, Loan tìm được đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội, với giá thỏa thuận 22 triệu đồng cho 400 viên ma túy tổng hợp. Chiều 23/5, Loan và Hà mang theo ma túy, đón xe khách về Hà Nội.

Thông tin về phi vụ giao dịch của 2 đối tượng nữ từ Sơn La về Hà Nội đã bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an huyện (CAH) Gia Lâm nắm được. Tối 23/5, ngay khi 2 đối tượng trên xuống xe khách ở bến xe Gia Lâm đã bị trinh sát theo chặt. Từ bến xe, Loan và Hà thuê xe đi về một nhà nghỉ ở thị trấn Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Suốt từ thời điểm đó, 2 đối tượng ở trong phòng, không bén mảng ra ngoài.

Phương án bắt giữ được tổ công tác CAH Gia Lâm triển khai đúng 2h30 ngày 24/5. Tại phòng nghỉ, lực lượng công an thu giữ trong người Loan và Hà 2 gói nilon lớn, bên trong đựng 395 viên nén màu hồng và màu xanh.

Số viên nén này sau đó được giám định là ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 36 gam. Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT CAH Gia Lâm đã tạm giữ hình sự Loan và Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

(Theo ANTĐ)