Trút “mưa dao” vào vợ cũ vì không cho ở chung

03/08/2011 00:19
(GDVN) - Bực tực vì vợ không chịu cho mình ở chung, Tây cầm dao đâm chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.
(GDVN) - Bực tực vì vợ không chịu cho mình ở chung, Tây cầm dao đâm chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn. 
Ngày 2/8, cơ quan công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Tây (29 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. 
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đây Tây đánh bạc dẫn đến nợ nần. Vì vậy vợ là chị Nguyễn Thị Tú Trinh (27 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) đã quyết định ly hôn. Nhưng cách đây 10 ngày, Tây quay lại xin chị Trinh được chung sống nhưng chị không đồng ý. Tối 1/8, Tây mang theo con dao rồi vào nhà tiếp tục gây sự với chị Trinh.
Cuộc cãi nhau của 2 người kéo dài tới tận sáng ngày hôm sau (2/8). Bực tức, Tây dùng dao đâm chị Trinh 6 nhát. Bị đâm nhiều nhát trên người, chị Trinh vẫn cố gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Mận kêu cứu “mẹ ơi cứu con với, chồng con giết con”. Khi bà Mận chạy vào đưa Trinh đi cấp cứu thì con gái đã tử vong. 
Riêng Tây, sau khi đâm chết vợ, gã uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
{iarelatednews articleid='2251,6780,6626'}
T.B
alt