Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền

14/01/2023 08:42
Bài và ảnh: Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Lễ hội Xuân là hoạt động thường niên của trường nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm nét văn hóa truyền thống dịp Tết Nguyên đán của dân tộc.

Sau 2 năm dịch trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường học trên cả nước đã sôi nổi tổ chức các hoạt động ngoại khóa đón Tết cho học sinh.

Tại Hà Nội, sáng ngày 13/1, trong tiết trời ấm áp những ngày xuân, học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đã được hòa mình vào không khí Tết xưa với Lễ hội Xuân 2023, chủ đề “Ấm áp yêu thương”.

Nhiều hoạt động đa dạng được tổ chức

Lễ hội Xuân là một hoạt động thường niên của trường nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh nhân dịp xuân về; Đồng thời, đây cũng là cơ hội tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các trò chơi dân gian, hiểu rõ về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Từ đó xây dựng lối sống đẹp, trân trọng các giá trị truyền thống cho học sinh nhà trường.

Lễ hội được tổ chức với đa dạng các hoạt động, tạo sân chơi bổ ích để học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tính đồng đội, đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng và sinh hoạt tập thể.

Nhà giáo Trần Thùy Dương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường (thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh cùng học sinh và sản phẩm mâm ngũ quả của khối song bằng.

Nhà giáo Trần Thùy Dương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường (thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh cùng học sinh và sản phẩm mâm ngũ quả của khối song bằng.

Tại lễ hội năm nay, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động như: thi cắm hoa và bày mâm ngũ quả, các gian hàng trưng bày, hoạt động biểu diễn văn nghệ, gói bánh chưng, ngày hội thể thao, các trò chơi dân gian…

Từ sáng sớm, rất nhiều nhóm học sinh đã bắt đầu có mặt tại trường để dọn dẹp, trang trí, trưng bày các gian hàng, chuẩn bị cho trải nghiệm các gian hàng Tết đầy bận rộn.

Ngay từ sảnh vào, rất nhiều mâm ngũ quả và hoa đã được chuẩn bị để trưng bày bởi 13 đội thi đến từ 13 khối lớp chuyên trung học phổ thông trong trường. Các đội thi sẽ tự chuẩn bị hoa, quả, bình/khay… đựng hoa, khay bày ngũ quả,...

Các đội thi thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo về sản phẩm mâm ngũ quả và cắm hoa của mình.

Các đội thi thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo về sản phẩm mâm ngũ quả và cắm hoa của mình.

Sau khi cắm hoa và trưng bày mâm ngũ quả, các đội thi sẽ phải thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo. Với sự năng động, sáng tạo và khéo tay của mình, sản phẩm của các đội được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Là thành viên đại diện của khối chuyên Văn tham gia cuộc thi, chia sẻ với phóng viên, em Hán Mai Lâm - lớp Văn 2124 cho biết: “Em thấy đây là một cuộc thi rất vui và ý nghĩa. Nhờ cuộc thi này mà em đã có những trải nghiệm quý báu, đó là lần đầu được cùng các bạn tham gia hoạt động cắm hoa, bày mâm ngũ quả. Hoạt động này cũng giúp em có thêm những hiểu biết về ý nghĩa các loài hoa và ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết”.

Ban giám khảo đang chấm phần thi gói bánh chưng của các đội thi.

Ban giám khảo đang chấm phần thi gói bánh chưng của các đội thi.

Tiến vào sâu bên trong trục đa năng, học sinh khối lớp trung học cơ sở tổ chức bán hàng tại các gian trưng bày. Các gian hàng được học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tỉ mỉ trang trí và trau chuốt rất cẩn thận, tâm huyết. Bên cạnh đó còn có các phần thi gói bánh chưng, phần thi nghệ thuật với các tiết mục đa dạng từ: Hát, nhảy, múa, đánh đàn,...

Tại khu vực sân bóng đá, nhà trường tổ chức ngày hội thể thao với sự tham gia của 13 khối chuyên. Các lớp được tham gia thi đấu các trò chơi thể thao, sáng tạo, với vòng bảng 3 trò chơi, vòng play-off, vòng bán kết và vòng chung kết.

Ngoài ra, tại trục đa năng sảnh A-B của trường còn có thêm các gian hàng và Workshop từ thiện. Tại các gian hàng, các bạn học sinh mở bán các sản phẩm lì xì, lịch, bánh ngọt để gây quỹ từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh trải nghiệm hoạt động trực tiếp bán hàng để gây quỹ từ thiện

Học sinh trải nghiệm hoạt động trực tiếp bán hàng để gây quỹ từ thiện

Học sinh các lớp hào hứng tham gia ngày hội thể thao.

Học sinh các lớp hào hứng tham gia ngày hội thể thao.

Lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực

Là phụ huynh học sinh, chị Nguyễn Thị Mai (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy hoạt động này rất hay và bổ ích. Các con không chỉ được trải nghiệm không khí tết xưa, cũng là cơ hội để học sinh trong lớp thân thiết và gắn kết hơn.

Do vậy tôi rất hy vọng sẽ có thêm những hoạt động tương tự như vậy, nhằm giúp các con có thể trải nghiệm và tham gia để rèn luyện về thể chất cũng như trí tuệ ”.

Cô Trương Thị Thu Thủy - giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến những hoạt động sôi nổi của học sinh và phụ huynh:

“Chúng tôi cũng rất vui khi hoạt động này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh. Ngay từ khi biết thông tin tổ chức hoạt động, các bậc phụ huynh đã hào hứng lên kế hoạch, phân công các nhiệm vụ từng người; và không quên vừa tạo điều kiện cho các con trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ”.

Phụ huynh chụp ảnh cùng các sản phẩm trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa của học sinh.

Phụ huynh chụp ảnh cùng các sản phẩm trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa của học sinh.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm thông thường, thông qua Lễ hội Xuân, nhà trường lồng ghép thêm việc giáo dục tinh thần tương thân tương ái, yêu thương sẻ chia tốt đẹp.

Chia sẻ với phóng viên, cô Thủy nói: “Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, chúng tôi cũng muốn giáo dục thêm cho học sinh các giá trị nhân văn, đây cũng là lý do nhà trường chọn chủ đề cho Lễ hội Xuân năm nay là “Ấm áp và yêu thương”.

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức trong Lễ hội Xuân, hy vọng rằng những giá trị tốt đẹp về lòng biết ơn và tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các em học sinh.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Xuân 2023 của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam:

Giải thưởng phần thi trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa: Giải đặc biệt thuộc về khối chuyên Nga, giải Nhất - khối song bằng. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; 1 giải sáng tạo, đậm tính nhân văn; 1 giải sáng tạo, đậm tính chuyên.

Giải thưởng phần thi trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa: Giải đặc biệt thuộc về khối chuyên Nga, giải Nhất - khối song bằng. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; 1 giải sáng tạo, đậm tính nhân văn; 1 giải sáng tạo, đậm tính chuyên.

Sản phẩm của các đội thi tham dự phần thi bày mâm ngũ quả và cắm hoa ngày xuân.

Sản phẩm của các đội thi tham dự phần thi bày mâm ngũ quả và cắm hoa ngày xuân.

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cùng con tại gian hàng trưng bày.

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cùng con tại gian hàng trưng bày.

Một phụ huynh tranh thủ ghi lại phần thi của con mình trên sân khấu.

Một phụ huynh tranh thủ ghi lại phần thi của con mình trên sân khấu.

Giải Nhất ngày hội thể thao năm nay thuộc về khối Hóa, khối song bằng đạt giải Nhì.

Giải Nhất ngày hội thể thao năm nay thuộc về khối Hóa, khối song bằng đạt giải Nhì.

Bài và ảnh: Bắc Sơn