Mourinho: "Barca có thể hơn Real 10, 20, 30 điểm"

03/10/2011 08:32
Dương Trần
(GDVN) - Gặp đôi chút khó khăn, song các học trò của Jose Mourinho đã vượt qua được sức ép để hạ Espanyol với tỷ số đậm 4-0.
Xét về mặt thế trận và số cơ hội tạo ra, “hàng xóm” của Barcelona không hề lép vế so với Real. Nhưng đẳng cấp ở các đường chuyền và những pha dứt điểm là sự khác biệt lớn giữa hai đội.
Mourinho: "Barca có thể hơn Real 10, 20, 30 điểm" ảnh 1
Ronaldo dù không ghi bàn, nhưng các pha kiến tạo của anh đã giúp Higuain và Callejon ghi bàn, đem về chiến thắng đậm cho đội nhà. Ba điểm có được ở trận đấu này giúp Real đã leo lên vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Barcelona một điểm. Nhưng như thường lệ, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra không phục đội bóng của Guardiola. Thay vào đó ông dành lời ca ngợi cho Levante, đội đang xếp ở vị trí thứ hai và cũng đã từng đè bẹp “Kền kền trắng” ở vòng 4. “Đội nhận được nhiều sự tán thưởng nhất vào lúc này là Levante. Còn Barcelona, hiện họ chỉ hơn chúng tôi một điểm, nên chẳng có vấn đề gì lớn. Thậm chí có thể 10, 20 hoặc 30 điểm”, Jose Mourinho nói. Ông tiếp tục: “Chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Bằng chứng là, trong một tuần, Real ghi tới 13 bàn thắng. Vì thế, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Càng vui hơn khi những Lassana Diarra, Arbeloa,… đều thi đấu tốt.” Tất nhiên, vị HLV người Bồ Đào Nha không quên dành lời khen tặng riêng cho Ronaldo và Gonzalo Higuain, cầu thủ đã lập hat-trick vào lưới Espanyol. “Cậu ấy (Higuain) thật tuyệt vời. Cậu ấy chính là người đã giúp đội bóng vượt qua thời khắc khó khăn ở đầu trận đấu. Còn Ronaldo, khó có lời nào diễn tả được 2 đường kiến tạo thành bàn của cậu ấy”, “Người đặc biệt” kết lại.
Dương Trần