Trò chơi phối hợp tay mắt cho bé 1 tuổi

12/03/2012 11:50
Theo Me&be
Có khá nhiều trò vui dành cho hai mẹ con khi bé được 1 tuổi.


1. Xâu vòng
Các đồ vật nhỏ rất hấp dẫn bé bởi vì giờ đây, bé đã làm chủ kỹ năng nhúm vật bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Hãy tạo trò chơi để trau dồi kỹ năng vận động cho con, trong khi bạn có thêm thời gian để nhâm nhi bữa sáng lâu hơn một chút.
Kỹ năng phát triển: phối hợp tay mắt; vận động.
Cần có: một sợi dây nhựa thủ công hoặc dây giày cũ đã giặt sạch; bánh (ngũ cốc) hình chữ O.
Trải bánh hình chữ O lên khay thức ăn dành cho bé. Buộc thắt nút ở một đầu dây để ngăn chặn bánh trượt ra ngoài. Hướng dẫn bé cách xâu bánh qua sợi dây. Khi làm, bé có thể thoải mái ăn những hạt vòng cổ.
2. Gói quà
Các bé rất thích nhận quà, dù ở hoàn cảnh nào. Được khám phá quà tặng là niềm vui bất tật với các bé.
Kỹ năng phát triển: phối hợp tay mắt; khái niệm về đồ vật vẫn tồn tại bên trong hộp dù không nhìn thấy.
Cần có: một cái hộp nhựa không thấm nước; đồ chơi bằng nhựa.
Khi bé ngồi trong chậu tắm, dùng một cái hộp nhựa có nắp để đựng một món đồ chơi, như con vịt cao su hay con khủng long nhựa. Đưa cho bé cái hộp và nói: “Mẹ tặng con một món quà”. Bé háo hức mở ra, hét ầm lên vui sướng và muốn chơi với những món đồ đó.


Điểm nóng

"Bí quyết" đặt tên cho con

Chăm con tự kỷ

 Cha mẹ nên làm gì khi biết con sống thử?

 Chăm con kiểu Nhật

 Dạy giới tính cho con, khó hay dễ?

 Ngộ nghĩnh trẻ thơ


Theo Me&be