Bàng hoàng những nữ sinh giết người tàn nhẫn

03/07/2012 12:01
Theo VnMedia.vn
Hàng loạt vụ giết người gần đây mà "sát thủ" là những nữ sinh chân yếu tay mềm, đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều này khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng...

Giết người vì mẫu thuẫn, ghen tuông...

Còn nhớ vào đầu năm 2009, cả nước rúng động trước thông tin nữ sinh viên trường ĐH Sư phạm I Hà Nội Vũ Thị Kim Anh (1987, ngụ tại thị xã Cao Bằng) dùng dao giết người tình Nguyễn Tiến Chính (42 tuổi) trên xe Lexus. Chỉ vì một phút nông nổi, không kìm nén được bản thân mà cô nữ sinh xinh đẹp đã ra tay sát hại người đã từng đầu ấp, tay ôm một thời cùng mình. Cái giá 14 năm tù giam mà Kim Anh phải trả là bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ khi trót “ăn chơi” với bậc cha chú, đó là hành vi phi đạo đức.

Bàng hoàng những nữ sinh giết người tàn nhẫn ảnh 1

"Sát thủ" Trần Thị Thu Trang (áo đen) trước vành móng ngựa

Chỉ vì ghen tuông, cô nữ sinh lớp 11 Trường THPT Trấn Biên, Đồng Nai đã ra tay tàn độc với chính bạn thân của mình. Hiền và Nhi thân nhau từ nhỏ, nhà lại chung vách nên đi đâu, làm gì cũng dính nhau như đôi sam. Nhưng tình cảm của hai cô bé rạn nứt khi có Hiền phát hiện Nhi cũng phải lòng bạn trai của mình và thường xuyên nói dối để lén đi chơi riêng.

Một ngày hè tháng 7/2008, Nhi qua nhà Hiền chơi. Cô bé đã thao thao bất tuyệt kể về chuyến đi chơi ở Vũng Tàu cùng nhóm bạn của Hiền. Nhi khoe là được tặng nhiều đồ đẹp và liên tục chê bai bạn trai của Hiền là không galăng. Hiền bảo Nhi đừng nhắc đến chuyện đấy, nhưng Nhi vẫn tiếp tục chọc vào nỗi tự ái của Hiền. Không kiềm chế được cơn giận, Hiền chạy xuống bếp cầm dao đâm 39 nhát liên tiếp vào người Nhi cho đến khi bạn tắt thở. Trước khi gói thi thể bạn đem vất xuống bờ suối sau nhà, Hiền còn lấy đi chiếc lắc tay và điện thoại di động trên người Nhi. 17 ngày sau, Hiền bị bắt về tội giết người, cướp tài sản.

Cách đây gần một tuần, Toà án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn. Bị bạn học trên lớp dẫn người tới nhà đánh dằn mặt, trong lúc xô xát, cô nữ sinh lớp 9 Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1986) đã rút dao đâm chết người... Toà án tuyên phạt Trang 6 năm tù giam.

... Và giết người do hờn giận vì bị xa lánh

Có cảm giác bị bạn bè xa lánh, tủi thân cô nữ sinh Nguyễn Thị Giang (SN 1997, ở thôn Phù Bãi, Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) đã nghĩ đến một cái chết. Tối ngày 11/5, Giang rủ bạn là Đặng Thị Thùy (SN 1997, ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) đi ăn kem. Khi đi đến ao nước ở thôn Dương Thượng, Giang bất ngờ đứng từ phía sau đẩy Thùy xuống nước rồi nhảy xuống dìm Thùy cho đến chết. Gây án xong, Giang đi vào gần bờ rồi ngụp xuống nước để tự tử nhưng không chết và leo lên bờ. Giang vứt xe đạp của Thùy xuống ao để phi tang rồi trở về nhà.

Sáng 12/5, do không thấy con gái về nhà, bố của Thùy là Đặng Văn Kiều (SN 1970) đã đi tìm và báo cho công an xã. Nhanh chóng tìm kiếm, 16h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xác cháu Thùy nổi ở hồ nước Dương Thượng.

Nữ sinh dìm chết bạn dưới ao tại cơ quan điều tra

Nữ sinh dìm chết bạn dưới ao tại cơ quan điều tra


Tự cho mình là giàu có, nhiều bạn nên khi thấy cô bạn thân ngày cấp 2 Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, ngụ tại xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) ngày càng xa lánh mình, Trần Thị Cẩm Thu (SN 1996, ngụ tại xã Tân Hương, Châu Thành) cảm thấy vô cùng mất mặt. Vào học cấp 3, tuy cả hai không học chung lớp, song ghen tị với Thảo và ôm mối hận cũ, Thu quyết định lập kế hoạch “dạy dỗ”.

Khoảng 9h ngày 12/11/2011, trong giờ ra chơi, Thu hẹn Thảo ra hành lang để nói chuyện. Tại đây cả hai lời qua tiếng lại một lát rồi bất ngờ Thu rút dao dọc giấy đâm Thảo 2 nhát vào đùi. Vết đâm làm đứt động mạch chủ, khiến Thảo bất tỉnh trên vũng máu và tử vong sau đó.

Ngày 22/3/2012, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, Trần Thị Cẩm Thu bị tuyên mức án 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trên đây là trong số những vụ án giết người mà kẻ gây án là nữ sinh. Chứng kiến những vụ án đau lòng này, chắc hẳn những người lớn trong cuộc và cả những người không liên quan sẽ phải tự rút ra cho mình một bài học sâu sắc trong việc nuôi dạy, giáo dục con...

Theo một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm cho biết, hiện tượng nữ sinh giết người cách đây 5 năm là không có. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến nữ sinh giết người? Xin dành lời giải thích cho các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền...
Theo VnMedia.vn