Bắt hung thủ đốt xác cụ bà tại Hà Nội

01/11/2011 13:14
Hải Phong
(GDVN) -Khi thấy bà Vân chết, Vũ lấy chăn gối phủ lên người bà Vân, dùng lửa đốt xác và cướp 1.040.000 đồng, 1 điện thoại di động của bà Vân.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 2h20 ngày 27/10, xảy ra cháy tại cửa hàng internet ở số 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, là nhà cấp 4 có diện tích 30 m2, phát hiện bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê ở Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định) đã chết trên giường. Được biết bà Vân lên trông coi cho cháu cửa hàng trên. Sở Cảnh sát PCCC đã xuất xe cứu hoả dập tắt đám cháy, không để lây lan sang các nhà bên cạnh.  

Thi thể bà Vân được đưa ra khỏi căn nhà bị cháy
Thi thể bà Vân được đưa ra khỏi căn nhà bị cháy

Ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Thanh Xuân tổ chức khám nghiệm, xác định vụ án trên không phải cháy hoặc tự thiêu mà có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Qua điều tra khám phá, Phòng CSĐT tội phạm đã bắt đối tượng gây án là Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú tại 18/15 ngõ 762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, đối tượng Vũ khai nhận: Hồi 20h20 ngày 27/10, Vũ đi xe máy Angel BKS 29F2-0429 đến quán kinh doanh trò chơi điện tử 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, do bà Bùi Thị Vân trông coi.

Do chơi điện tử bị thua 1,3 triệu đồng, Vũ đã đặt xe máy bà Vân để đi vay tiền trả. Khi về, Vũ  đã đưa bà Vân 600 nghìn đồng và 1 điện thoại di động để lấy xe máy. Nhưng bà Vân không đồng ý và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Vũ đẩy bà Vân ngã xuống giường và dùng chân tay đánh bà Vân. Khi thấy bà Vân chết, Vũ lấy chăn gối phủ lên người bà Vân, dùng lửa đốt xác và cướp 1.040.000 đồng, 1 điện thoại di động của bà Vân.

Sau khi gây án, Vũ lấy xe máy bỏ trốn. Phòng CSĐT tội phạm đã bắt Vũ khi đang lẩn trốn tại  tỉnh Ninh Thuận
Hải Phong