Bị truy nã, Phó TGĐ vẫn “ôm” 100 triệu Euro giả

08/03/2012 15:18
T.B
(GDVN) - Khi bắt Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch, cảnh sát phát hiện nơi ở của đối tượng còn có 100 triệu Euro tiền giả.
Ngày 7-3, cơ quan này đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Chấp (42 tuổi, trú ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can Chấp nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3-2009, Chấp đã làm giả sổ chứng nhận cổ phần tại Công ty du lịch Bình Thuận để lừa đảo trót lọt hàng tỉ đồng của nhiều người. Sau đó các nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Chấp về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó bị can bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Chấp.

Một thời gian truy bắt, công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Chấp đang lẩn trốn tại quận 1 (TP. HCM) bên phục kích bắt giữ. Khám xét nơi ở Chấp, Công an thu giữ gần 100 triệu Euro tiền giả và 29 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.
Điểm nóng
TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam sinh viên bị nước sông cuốn mất tích Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)
T.B