Bị từ chối yêu, châm lửa đốt nhà bạn gái

01/02/2012 14:09
T. B
(GDVN) -Sau một thời gian theo đuổi nhưng Sang vẫn không được người bạn gái đón nhận tình cảm. Bực tức, Sang châm lửa đốt nhà người mình yêu.
Ngày 1/2, Công an huyện Long Điền cho biết, đã bắt giữ đối với Nguyễn Phước Sang (28 tuổi, trú tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu) về hành vi “hủy hoại tài sản”.



Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Sang có tình cảm với chị Trần Thị Ngọc Lan (25 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền). Tuy nhiên sau một thời gian theo đuổi, chàng trai này vẫn không thể chinh phục được trái tim của cô gái. Sau khi ngỏ lời yêu không được, Sang quyết định trả thù.

Nói là làm, tối ngày 30 Sang tiếp tục sang nhà bạn gái nói chuyện tình cảm nhưng bị từ chối. Bực tức, Sang dùng bật lửa châm đốt nhà. Mọi người trong nhà vội chạy ra ngoài kêu cứu. Đám cháy đã làm hư hỏng một phần căn nhà và nhiều tài sản khác. Sau khi gây án, Sang bị cơ quan công an bắt giữ.

T. B