Cướp tấn công cảnh sát đặc nhiệm

18/10/2011 06:43
Đàm Huy/Thanh niên
Vụ cướp táo tợn xảy ra vào rạng sáng 17.10 trên đường Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Theo thông tin từ cơ quan công an, trước sự bức xúc của người dân về tình trạng cướp giật trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Lữ Gia đến Lạc Long Quân), Lạc Long Quân, Thạnh Mỹ và khu vực Bàu Cát, đi qua 2 địa bàn Q.11 và Q.Tân Bình, thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) - PC45 bố trí trinh sát tuần tra kiểm soát triệt phá cho bằng được các băng cướp này.
Một đối tượng bị bắt - Ảnh: Đàm Huy
Một đối tượng bị bắt - Ảnh: Đàm Huy

Rạng sáng 17.10, một tổ trinh sát của Đội CSHSĐN đã có mặt trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, Thạnh Mỹ, Bàu Cát, Lạc Long Quân. Sau nhiều vòng tuần tra, khoảng 4 giờ 30, tổ trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển số 54Y5-9282 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên quyết định bám đuôi.

Đến trước địa chỉ số 399 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, 2 thanh niên này áp sát chiếc xe Dream mang biển số 53S2-1222 do một người đàn ông điều khiển chở một người phụ nữ ngồi phía sau, bất ngờ giật túi xách (bên trong có hơn 2,3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 sổ khám bệnh…) bỏ chạy.
Lập tức, trung úy Phạm Quốc Cường chở thiếu úy Nguyễn Thanh Kha và trung úy Huỳnh Nhật Thanh phóng xe gắn máy đuổi theo. Biết bị truy đuổi, bọn chúng đã tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Khi đến giao lộ Bình Thới - Lạc Long Quân (Q.11), trinh sát Cường đã đuổi kịp, ép xe 2 tên cướp vào lề đường và đạp ngã xe. Bị ngã, một tên chạy về đường Lạc Long Quân, cách hiện trường 20m thì bị trinh sát Cường bắt giữ cùng tang vật là túi xách. Còn đối tượng kia chạy vào hẻm 161 Lạc Long Quân (Q.11).

Tên này bị trung úy Thanh truy đuổi và rơi vào hẻm cụt. Cùng đường, tên cướp rút mã tấu dài 60 cm trong người ra tấn công trinh sát. Trung úy Thanh rút súng bắn 3 phát chỉ thiên, song tên này vẫn ngoan cố nên trinh sát Thanh phải bắn vào chân, bắt gọn và thu giữ mã tấu.
Tại trụ sở Công an P.8 (Q.Tân Bình), 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Bạc (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, có 2 tiền án cướp giật và trộm cắp tài sản) và Kiều Ngọc Sinh (23 tuổi, quê Đắk Lắk, trúng đạn ở phần mềm). Sau đó, 2 đối tượng này đã được đưa đến Trung tâm y tế Q.Tân Bình chữa trị vết thương và đưa về phường tiếp tục lấy lời khai.
Ngày 16.10, tổ trinh sát trên cũng đã bắt quả tang 2 sinh viên Đàm Duy Thông (20 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Đình Quang (18 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức) giật ĐTDĐ của một người phụ nữ trước địa chỉ 203 Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình.
Đàm Huy/Thanh niên