Khởi tố một giám đốc Ngân hàng của Vietinbank

08/09/2011 06:46
CA tỉnh Yên Bái khởi tố và bắt tạm giam nguyên giám đốc và hai cán bộ đương nhiệm của Ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam, chi nhánh Yên Bái.
Ngày 7/9, Công an tỉnh Yên Bái đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyên giám đốc và hai cán bộ đương nhiệm của Ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam, chi nhánh Yên Bái về hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Ngô Văn Hanh (sinh năm 1958), nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam chi nhánh tại Yên Bái, Trần Sỹ Trường (sinh năm 1968), nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Hoàng Xuân Phong (sinh năm 1984), cán bộ phòng Tín dụng.
Các bị can sẽ bị tam giam để phục vụ công tác điều tra trong thời gian bốn tháng.
Theo thông tin ban đầu do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái cung cấp, số tiền thất thoát lên đến 20 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.