Ra tù được nửa tháng lại tiếp tục đi cướp

28/10/2011 06:10
Tuệ Minh
(GDVN) - Công an huyện Từ Liêm (HN) cho biết vừa đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm gây ra vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn huyện vào chiều ngày 25/10 vừa qua.
Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm: Nguyễn Mạnh Linh (SN 1988, ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện lang thang tại Hà Nội), Trần Hoàng Vũ (SN 1993, có 2 tiền sự ở quận Hoàn Kiếm, HN) và Trần Văn Cường (SN 1987, đã có 3 tiền án, 2 tiền sự ở quận Hoàng Mai, HN).

Các đối tượng Linh, Vũ, Cường tại cơ quan công an
Các đối tượng Linh, Vũ, Cường tại cơ quan công an

Được biết, Cường vừa mới ra tù được 15 ngày đã cùng với Linh và Vũ thành một nhóm chuyên cướp và trộm cắp xe máy.
Trước đó, công an huyện Từ Liêm đã nhận được trình báo của anh Vũ Hồng Tú (SN 1983, ở quận Ba Đình, HN) về việc anh bị cướp xe.

Theo anh Tú: Khoảng 13h30 ngày 25/10, khi đang đứng đón khách trước cổng Trường Đại học Thủy lợi thì có 2 thanh niên đến thuê chở về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với giá 70.000 đồng.

Khi đến khu vực gần nghĩa trang bên đường vào thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, một thanh niên xin xuống xe đi vào trụ sở một công ty gần đó. Khoảng 25 phút sau, anh ta quay ra và đề nghị anh Tú chở tiếp vào trong thôn Nhân Mỹ.

Thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ, anh Tú từ chối không chở tiếp và yêu cầu họ trả tiền. Thấy vậy, hai thanh niên lạ mặt này đề nghị anh Tú chỉ phải chở họ ra đường Lê Đức Thọ để tiện thuê “xe ôm” khác là xong.

Khi anh Tú vừa quay đầu xe thì một thanh niên ngồi giữa bất ngờ dùng dao nhọn dí vào cổ. Do đã cảnh giác từ trước nên anh Tú gạt nhanh tay đối tượng ra rồi nhảy khỏi xe bỏ chạy.

Khi thấy hai đối tượng này cầm dao đuổi theo mình trong hoàn cảnh hiểm nghèo: trời đã quá trưa, đường vắng không một bóng người, gần khu vực nghĩa trang, không còn cách nào khác, anh Tú chạy đến đống gạch vụn bên đường dùng gạch ném về phía 2 tên cướp.

Thấy sự chống trả quyết liệt của lái “xe ôm” này, hai đối tượng liền cướp chiếc xe máy Wave Alpha của anh Tú rồi tẩu thoát ra phía đường Hồ Tùng Mậu. 

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Từ Liêm đã nhập cuộc. Qua điều tra, hai đối tượng Linh và Vũ đã được mời về cơ quan công an làm việc vì có những dấu hiệu khả nghi.

Còn đối tượng Cường đã bị phát hiện và được mời về cơ quan điều tra để làm việc khi đang điều khiển chiếc xe máy Wave Alpha biển kiểm soát 11X1 - 018.27 lượn lờ tại khu vực chợ xe máy Dịch Vong, quận Cầu Giấy vào chiều ngày 26/10.

Một số tang vật thu được trong vụ án này
Một số tang vật thu được trong vụ án này

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã cùng Vũ cướp xe của anh Tú. Khi kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 3 bộ đồ phá khóa và một số vật chứng liên quan. Ngay sau đó, Vũ đã bị bắt giữ cùng chiếc xe máy của anh Tú.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định: chiếc xe máy mang BKS 11X1 - 018.27 nói trên do Linh và Cường vừa trộm cắp của người dân ở trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, HN và đang mang đi bán. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tuệ Minh