Vụ cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng bỏ trốn

11/04/2012 18:54
Hà Hồng
(GDVN) - Trần Văn Hà, đối tượng chạy thoát trong vụ cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 11-4, Trần Văn Hà đối tượng bỏ trốn sau khi gây án, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Đối tượng Đặng Hữu Hạnh tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Hữu Hạnh tại cơ quan công an
Như đã đưa tin, vào hồi 13 giờ ngày 10/4, tại tiệm vàng Tuấn Anh 2 trên đường Quang Trung thuộc tổ 24, phường Tân Quang (thành phố Tuyên Quang) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Hai thanh niên đi xe Honda Dream đến tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi bất ngờ rút súng tự chế và dao khống chế chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Mạnh Dũng. Bị anh Dũng chống cự, các đối tượng dùng dao đâm anh Dũng trọng thương
Tuy nhiên, người dân đã bắt giữ được một đối tượng tên là Đặng Hữu Hạnh, đối tượng còn lại chạy thoát 
Hiện CA tỉnh Tuyên Quang đang tích cực lấy lời khai của Hà và Hạnh để làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến cướp tiệm vàng.
Hà Hồng