Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ xác nữ sinh bị trói tay, khỏa thân trên sông: Đã bắt được hung thủ

14/08/2012 07:47
Theo_VnExpress.net
Trưa 13/8, cảnh sát Thanh Hóa đã tìm thấy Lê Tuấn Anh (16 tuổi), được cho là hung thủ gây ra cái chết của nữ sinh lớp 12 Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tuấn Anh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Chập tối 12/8, trên bờ sông Tĩnh (đoạn qua xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) xuất hiện xác cô gái không mảnh vải che thân, tay bị trói về phía sau bằng áo lót.

Người chết được xác định là Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi, trú xã Quảng Châu). Địa điểm phát hiện xác cách nhà Ngọc khoảng 500m.

Nghi can vut xac nu sinh loa the xuong song bi bat
Đoạn sông phát hiện xác của Ngọc. Ảnh: Lê Hoàng

Chiều 11/8, người thân đi làm về không thấy Ngọc ở nhà, đôi dép và chiếc kính ở gần bàn bàn học. Phát hiện một số dấu vết lạ, nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo chính quyền và huy động làng xóm ra sông rà câu, lặn tìm nhưng không có kết quả.

Khi xác nữ sinh được tìm thấy, nhà chức trách nghi ngờ thủ phạm là Tuấn Anh bởi vào thời điểm Ngọc mất tích có người nhìn thấy cậu ta bơi qua sông trong bộ dạng rất vội vã. Tuấn Anh còn vào nhà một người dân xin quần áo, tiền đi xe buýt. Khi bị công an triệu tập, cậu ta đã bỏ trốn khỏi nhà.

Theo_VnExpress.net