5 hợp đồng thành công nhất của Sir Alex Ferguson ở M.U

08/05/2013 14:13
Trí Công
(GDVN) - Ngoài bản lĩnh, kinh nghiệm và chiến thuật tài tình, Sir Alex cũng chứng tỏ ông có con mắt tinh tường trong việc nhìn người để mang những cầu thủ xuất sắc về sân Old Trafford.
Dưới đây là 5 bản hợp đồng thành công nhất của HLV vĩ đại người Scotland trong 27 năm qua.

1. Peter Schmeichel (từ Brondby, 1991)

Peter Schmeichel.
Peter Schmeichel.

Có thể nói rằng, anh là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử 21 năm giải Ngoại hạng Anh. Với thể hình to lớn, khả năng phản xạ tuyệt vời, thủ thành người Đan Mạch chính là chốt chặn vô cùng an toàn trong hệ thống phòng ngự của Manchester United. Đằng sau sự thành công của “Quỷ đỏ” trong những năm 1990 có đóng góp không nhỏ của Schmeichel.

Bản hợp đồng trị giá lên đến 500.000 bảng đã chứng minh anh xứng đáng từng xu một. Với thể hình to lớn, Schmeichel luôn khiến cho những tiền đạo đội bạn phải e sợ trong mỗi lần đối mặt. Chính sự chắc chắn của thủ môn này đã góp phần vào “cú ăn ba” lịch sử cho M.U năm 1999. Schmeichel sau khi giải nghệ tiếp tục gắn bó với CLB ở vai trò đại sứ, mới đây anh đã sang Việt Nam để ký kết một hợp đồng thương mại của M.U.

2. Eric Cantona (từ Leeds United, 1992)

Eric Cantona.
Eric Cantona.

Đây là bản hợp đồng tốt nhất mà Sir Alex thực hiện trong suốt những năm tháng tại vị ở M.U và cũng là nút thắt khiến cho quan hệ giữa Leeds và M.U sứt mẻ. Để có được cầu thủ quan trọng nhất của CLB hàng xóm khi đó, Sir Alex đã phải chi hơn 1 triệu bảng.

Sau George Best, Cantona là người kế tục xứng đáng chiếc áo số 7 huyền thoại. Kĩ thuật điêu luyện, tinh thần rực lửa, lối đá cống hiến, khả năng săn bàn xuất sắc và đặc biệt anh là thủ lĩnh, là nhạc trưởng của “Quỷ đỏ” trên sân. Với tài năng của mình, Cantona đã góp phần giúp Manchester United giành tới 4 danh hiệu Premier League và 2 FA Cup.

3. Roy Keane (từ Nottingham Forest, 1993)

Roy Keane.
Roy Keane.

Tiền vệ trụ người Ireland đã tạo nên một kỷ lục chuyển nhượng ở giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm đó khi khiến M.U đã phải móc hầu bao trả cho Nottingham Forest đến 3,75 triệu bảng.

Và cũng giống như Schmeichel hay Cantona, anh là cầu thủ xứng đáng với sự tin tưởng của Sir Alex. Trong suốt 12 năm thi đấu cho M.U, Roy Keane là ông chủ của khu vực giữa sân, là chiếc máy quét mạnh mẽ và xuất chúng. Với lối đá máu lửa, khả năng quan sát và đọc lối chơi hoàn hảo, tinh thần nhiệt huyết, không ngại va chạm cùng tố chất thủ lĩnh thiên bẩm, Roy Keane luôn đem đến sự chắc chắn và đáng tin cậy.

4. Cristiano Ronaldo (từ Sporting Lisbon, 2003)

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.

Bản hợp đồng thành công nhất của Sir Alex Ferguson là đây! Năm 2003, Beckham rời “nhà hát của những giấc mơ” để gia nhập Real Madrid. Những tưởng chiếc áo số 7 sẽ vô chủ thì Sir Alex đã quyết định trao cho Cristiano Ronaldo, cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến M.U với giá 12,24 triệu bảng.

Thế nhưng, Ronaldo đã không khiến Sir Alex phải thất vọng về quyết định của mình. Sau gần 3 năm trưởng thành tại Old Trafford, CR7 đã thực sự tỏa sáng. Lối đá tốc độ, mạnh mẽ, giàu chất kĩ thuật, khả năng đá phạt hoàn hảo với những cú sút mạnh như búa bổ, Ronaldo trở thành tiền vệ đóng góp rất nhiều những bàn thắng quan trọng và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Với đóng góp của CR7, M.U đã vô địch giải Ngoại hạng Anh liên tiếp trong 3 mùa bóng và đặc biệt là cú đúp danh hiệu Premier League - Champions League mùa giải 2007-08. Cũng trong mùa bóng đó, với 42 bàn thắng cho CLB, Ronaldo đã giành cú đúp Quả bóng Vàng và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Năm 2009, Ronaldo chuyển tới Real Madrid. Với 80 triệu bảng thu về cùng rất nhiều danh hiệu có được, đây thực sự là một thương vụ thành công và có lãi của Sir Alex.

5. Van Der Sar (từ Fulham, 2005)


Phải đến khi Van Der Sar đến Old Trafford năm 2005, anh mới có thể thay thế được hình bóng Schmeichel trong mắt người hâm mộ. Thủ môn 34 tuổi người Hà Lan nhanh chóng cho thấy được sự đáng tin và chắc chắn trong khung gỗ khung gỗ của “bầy Quỷ”.

Cùng với M.U, Van Der Sar đã giành được 4 danh hiệu Premier League và 1 Champions League. Ngoài ra, ở mùa giải 2008-09, anh lập kỉ lục 1.311 phút không để thủng lưới ở giải Ngoại hạng Anh, qua đó giành danh hiệu “găng tay vàng”. Cũng trong mùa bóng này, Van Der Sar đã được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu, 14 năm sau khi anh giành được giải thưởng này đầu tiên tại Ajax.
Trí Công