Chi 30 triệu bảng, M.U đã có người thay Paul Scholes

18/12/2011 18:36
X.T
(GDVN) - CLB Manchester United đã đạt được thỏa thuận quan trọng với CLB Benfica để sở hữu tiền vệ tài năng Nicolás Gaitán vào mùa hè tới.
Sau khi huyền thoại Paul Scholes chia tay sân cỏ vào cuối mùa giải vừa qua, tuyến giữa của Manchester United vẫn chưa có được một tiền vệ kiến tạo xứng tầm. Những cầu thủ như Daren Fletcher, Anderson, Gibson hay Tom Cleverley thì kẻ chấn thương, người suy giảm phong độ. Điều này đã khiến HLV Ferguson rất đau đầu, kéo theo đó là thành tích đi xuống của CLB (bị loại khỏi Champions League).
Tiền vệ Nicolás Gaitán trong màu áo CLB Benfica
Tiền vệ Nicolás Gaitán trong màu áo CLB Benfica
Chính vì vậy, việc gấp rút chiêu mộ một tiền vệ kiến thiết đẳng cấp là công việc quan trọng số một của Manchester United ở thời điểm này. Theo thông tin từ tờ Telegraph, đội bóng nước Anh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với CLB Benfica về việc sở hữu tiền vệ Nicolás Gaitán với mức giá 29,3 triệu bảng.
Nicolás Gaitán cũng chính là tiền vệ mà Man Utd đã theo đuổi suốt thời gian qua. Tuy nhiên, hai tháng trước CLB Benfica đã khiến Quỷ Đỏ phải ‘chùn chân’ khi hét giá Nicolás Gaitán lên mức 38 triệu bảng. Sau đó, mới đây bên đã đạt được thỏa thuận ngầm với nhau và nếu không có gì thay đổi thì Nicolás Gaitán sẽ là người của Man Utd kể từ mùa hè năm sau với giá 29,3 triệu bảng. Khi thương vụ này được thực thi, thì CLB cũ của Gaitán, Boca Juniors cũng sẽ được hưởng 20% giá trị hợp đồng.
Nicolás Gaitán đầu quân cho Benfica năm 2010 với giá 8,4 triệu bảng để thế chỗ cho ngôi sao Di Maria chuyển đến Real Madrid. Chỉ sau hơn một năm thi đấu ở đội bóng Bồ Đào Nha, Gaitán đã thể hiện mình là một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Những màn trình diễn ấn tượng của anh tại Cúp C1 năm nay đã khiến Man Utd ‘thèm khát’. Ngoài MU thì còn có hàng loạt đội bóng lớn khác ở Châu Âu ‘xếp hàng’ để ‘săn’ cầu thủ này như AC Milan, PSG…
X.T