Đội hình tiêu biểu những Quỷ Đỏ “bệnh tật”

16/04/2013 09:09
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ đã có thể trở thành những tượng đài tại Old Trafford nếu không vì chấn thương.
Đây là một đội hình những cầu thủ giỏi từng thi đấu cho Manchester United nhưng sự nghiệp của họ đã bị chấn thương và bệnh tật khiến họ không thể vươn tới đẳng cấp ngôi sao. Danh sách bao gồm cả các cầu thủ vẫn đang thi đấu lẫn những người đã giải nghệ.
Thủ môn - Ben Foster: Foster đến Man Utd năm 2005 và có vài mùa được cho mượn ở Watford. Tuy nhiên một chấn thương dây chằng chéo đã khiến anh phải tới năm 2008 mới ra sân cho Quỷ Đỏ. Ngay sau đó Foster bị đau mắt cá, bị gãy một ngón tay và không còn thi đấu chính thức ở bất kỳ cấp độ nào. Tuy nhiên hiện nay Foster đã chơi tốt và đang có cơ hội bắt chính ở tuyển Anh.


Hậu vệ phải - Quinton Fortune: Fortune được đưa về làm dự phòng cho Ryan Giggs trong năm 1999. Rời Man Utd năm 2006, Fortune đã trải qua rất nhiều chấn thương khác nhau khiến anh chưa bao giờ chơi đủ số trận trong một mùa để được trao huy chương vô địch Premier League. Tuy vậy sự cống hiến của Fortune là rất đáng kể và hiện Fortune đang là đại sứ cho CLB cũ.
Trung vệ - David May: Được coi là học trò của Steve Bruce, May được Sir Alex Ferguson đánh giá như một trung vệ tương lai cho Man Utd khi Bruce ra đi. Sau mùa 1996/97 thi đấu khá tốt, May bị chấn thương nặng và trong 2 mùa tiếp theo phải làm dự bị cho Ronny Johnsen và Jaap Stam. Được đưa sang Huddersfield dưới dạng cho mượn, May lại bị chấn thương ở đó và khi trở lại Old Trafford May giành thêm 3 năm nữa để nằm viện. Điều khôi hài là ngày May ra đi các CĐV Man Utd đã có câu hát: “David May, superstar! Get more medals than Shearer” (David May, siêu sao! Anh giành nhiều huy chương hơn Alan Shearer).
Trung vệ - Wes Brown: Ra mắt năm 1998 và có mùa giải 1998/99 đột phá cùng Man Utd, Brown mất cả mùa 1999/2000 vì chấn thương và trong những năm tiếp theo anh luôn phải vật lộn với những ca bệnh mới. Brown rời Old Trafford năm 2011 và hiện vẫn đang phải vật lộn với rào cản lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Hậu vệ trái - Gabriel Heinze: Gia nhập United năm 2004, Heinze nhanh chóng chứng tỏ mình là hậu vệ trái số 1 ở Old Trafford và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của đội mùa giải 2004/05. Tuy nhiên một chấn thương vào tháng 9/2005 khiến Heinze nghỉ mất cả mùa bóng trước khi trở lại và được dùng ở vị trí trung vệ. Heinze rời Manchester năm 2007.


Tiền vệ phòng ngự - Owen Hargreaves: Khó tin là anh mới 32 tuổi. Man Utd đưa Hargreaves về từ Bayern Munich năm 2007 và dù bị chấn thương nhẹ, anh vẫn góp mặt trong thành phần đội hình đoạt cú đúp danh hiệu năm 2008. Tuy nhiên 3 mùa tiếp theo Hargreaves chỉ chơi vỏn vẹn 5 trận trước khi bị chấm dứt hợp đồng.
Tiền vệ trung tâm - Darren Fletcher: Cũng phải tới 5 năm trở lại đây vai trò của Fletcher mới được chú ý hơn bao giờ hết nhưng đúng lúc anh đang sắp đạt tới đỉnh cao phong độ thì bệnh tật khiến Fletcher phải nghỉ thi đấu từ năm 2011 cho tới giờ dù đã cố trở lại một vài trận.
Tiền vệ trung tâm - Alan Smith: Chơi rất hay ở Leeds United, Smith đến Old Trafford năm 2004 và từ chỗ một tiền đạo anh trở thành tiền vệ do khả năng xoạc bóng đáng sợ và sự chăm chỉ di chuyển trên sân. Trong 2 mùa đầu tiên Smith bị những chấn thương nhẹ cho tới khi Smith bị thương nặng ở mùa 2006/07 và sau đó chuyển sang Newcastle United.
Tiền đạo - Louis Saha: Sau 7 bàn thắng trong 10 trận đầu tiên sau khi đến vào năm 2004, Saha trở thành một cú hit tức thì tại Old Trafford. Tuy nhiên anh đã bị chấn thương ngay trong mùa bóng đó, và dù sau này đẩy huyền thoại Ruud Van Nistelrooy ra khỏi đội hình xuất phát, Saha tiếp tục bị chấn thương hành hạ trong năm 2006 cho tới khi rời CLB.


Tiền đạo - Michael Owen: Tình trạng chấn thương của Owen đã bắt đầu ở Newcastle trước khi anh có mặt tại Manchester, và anh không có nhiều đóng góp quan trọng cho tới khi chuyển sang Stoke. Tuy nhiên anh sẽ còn được nhớ đến bởi trận derby Manchester năm 2009.
Tiền đạo - Ole Gunnar Solskjaer: Ole ghi tới 126 bàn trong 366 lần ra sân cho Man Utd và đoạt 13 danh hiệu tổng cộng. Tuy nhiên trong giai đoạn từ 2003 tới khi giải nghệ vào năm 2007, Solskjaer đã bị chấn thương hành hạ. Anh đã cố gắng ra sân trong năm 2006 và là chân sút hàng đầu của CLB thời điểm đó trước khi một lần nữa phải điều trị chấn thương. Một “siêu dự bị”, Solskajer đã ghi 28 bàn thắng khi ra sân từ ghế dự bị cho United.
Thanh Tùng