M.U thanh lý cả Vidic và Ferdinand

07/12/2011 07:44
Theo NLĐO
Rio Ferdinand và Nemaja Vidic sẽ bị bán đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, đó là một phần trong kế hoạch 'đại tu' Man United của Sir Alex Ferguson.
Tương lai của Vidic và Ferdinand ở Man United không còn được đảm bảo.
Tương lai của Vidic và Ferdinand ở Man United không còn được đảm bảo.

Cặp trung vệ này vốn đã thi đấu cùng nhau trong 7 năm và là nền tảng trong thành công của Man United. Cùng với đội bóng thành Manchester, họ đã 4 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh và 1 lần đăng quang ở đấu trường Champions League năm 2008.
 
Tuy nhiên, ở mùa giải này, bộ đôi trung vệ trụ cột của M.U thi đấu sa sút rõ rệt do thường xuyên dính chấn thương. Bản thân Sir Alex cũng nhiều lần khẳng định Vidic, Ferdinand sẽ không đảm bảo một vị trí thường xuyên.
 
Theo thông tin đăng tải trên tờ Sunday Times, Sir Alex đang tính tới chuyện bán hai cầu thủ này khi mùa giải 2011-2012 kết thúc để có thêm kinh phí xây dựng đội ngũ kế cận tại sân Old Trafford.
 
Hiện Vidic đang được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm. Real Madrid muốn mua anh về thay Carvalho. Bên cạnh đó, Juventus và gã nhà giàu của bóng đá Nga Anzhi Makhachkala cũng dòm ngó trung vệ này với mức giá 25-30 triệu bảng Anh. Đây là mức giá khá “ngon” đối với một cầu thủ đã 30 tuổi.
 
Trong khi đó, Ferdinand lọt vào tầm ngắm của đội bóng cũ West Ham, Tottenham và một số CLB tại giải nhà nghề Mỹ như LA Galaxy và Chicago Fire.
 
Một lý do nữa khiến Sir Alex mạnh dạn bán Vidic, Ferdinand là sự trưởng thành vượt bậc của cặp trung vệ trẻ Phil Jones và Chris Smalling. Bên cạnh đó, Man United cũng tích cực đàm phán với Dortmund để mua về trung vệ trẻ tài năng Neven Subotic với giá khoảng 15 triệu bảng Anh.
Theo NLĐO