Vừa tới Chelsea, 'Mourinho mới' đã tính trảm Drogba, Lampard...

24/06/2011 03:49
Ngay sau khi lên tiếp quản chiếc ghế HLV Chelsea, Andre Villas-Boas đang có có kế hoạch thanh lý hàng loạt ngôi sao để thu về khoảng 70 triệu bảng.

Ngay sau khi lên tiếp quản chiếc ghế HLV Chelsea, Andre Villas-Boas đang có có kế hoạch thanh lý hàng loạt ngôi sao để thu về khoảng 70 triệu bảng.

'Mourinho mới' muốn giành cú ăn 4 cùng Chelsea

CHELSEA ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG 3 NĂM VỚI 'MOURINHO ĐỆ NHỊ'

Chelsea chính thức xác nhận thông tin về Andre Villas-Boas

Roman Abramovich và ảo ảnh ở phía Tây mặt trời

5 thử thách cần chinh phục của 'Mourinho mới'

Theo đó, những cái tên mà Villas-Boas đang muốn “tống khứ” bao gồm Frank Lampard (được định giá 5 triệu bảng), Didier Drogba (10 triệu bảng), Nikolas Anelka (5 triệu bảng), Florent Malouda (10 triệu bảng), Michael Essien (10 triệu bảng), Salomon Kalou (15 triệu bảng) và John Obi Mikel (15 triệu bảng).

“Mourinho mới” lý giải, nguyên nhân khiến ông đưa ra quyết định trên là vì các cầu thủ này không phù hợp với lối chơi mà ông đang muốn xây dựng tại Stamford Bridge. Trong số 7 cầu thủ này, có 4 người đã hơn 30 tuổi là Lampard, Drogba, Anelka và Malouda.

Lampard, Drogba và Anelka là những cái tên đầu tiên sắp phải “khăn gói” rời Chelsea.
Lampard, Drogba và Anelka là những cái tên đầu tiên sắp phải “khăn gói” rời Chelsea.

Nhà cầm quân 33 tuổi hy vọng, số tiền thu được từ những thương vụ này sẽ giúp ông có thêm kinh phí chiêu mộ những cầu thủ mà Chelsea đang theo đuổi như Radamel Falcao, Joao Moutinho (Porto), Luka Modric (Tottenham), Javier Pastore (Palermo), Alexis Sanchez (Udinese), Neymar da Silva (Santos).

Động thái trên cho thấy, Villas-Boas đang muốn thực hiện công cuộc trẻ hóa đội hình Chelsea. Cũng giống những người tiền nhiệm như Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari và Carlo Ancelotti, nhiệm vụ mà chiến lược gia người Bồ được chủ tịch Roman Abramovich giao cho là phải giúp Chelsea đoạt chức vô địch Premier League và Champions League.

Theo NTNN