Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố hiệu trưởng của 2 trường Trần Đại Nghĩa

27/05/2024 16:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng của hai trường sau khi tách ra đều lãnh đạo của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cũ.

Chiều ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông trực thuộc.

Theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Minh – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (cũ) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (mới).

Cô Trần Thị Hồng Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa.

Được biết, thầy Nguyễn Minh sinh năm 1979, là Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử, nguyên là Trưởng phòng Chính trị tư tưởng – Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, rồi năm 2018 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Cô Trần Thị Hồng Thủy sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh. Năm 2016, cô Thủy được bầu làm Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, còn trước đó cô Thủy là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường này.

gdvn_Htr2trTDN.jpg
Hiệu trưởng của hai trường sau khi được tách ra từ Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định về nhân sự, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức lại Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành hai trường là trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là nhằm thực hiện đúng Luật Giáo dục năm 2019, quy chế trường chuyên.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, sở dĩ vẫn giữ tên Trần Đại Nghĩa cho cả hai trường sau khi tách trường, là do dù tổ chức lại thì vẫn là giáo viên, học sinh của trường Trần Đại Nghĩa, với mong muốn giữ lại truyền thống và tình cảm của các thầy cô, học sinh, phụ huynh của nhà trường qua nhiều thế hệ.

“Khi tổ chức lại, Sở rất cân nhắc để làm sai không gây xáo trộn, khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Do vậy, trong đề án tổ chức lại, Sở có những quãng thời gian để thực hiện lộ trình chuyển tiếp.

Trong đó, bậc trung học cơ sở thì còn 3 năm, trung học phổ thông thì còn 2 năm trước khi tách ra hoàn toàn. Sau 3 năm tách ra hoàn toàn, 2 trường sẽ bổ sung cho nhau về sức trẻ, năng lực.

Dù tách Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường, nhưng giáo viên và học sinh sẽ vẫn tiếp tục giảng dạy, học tập tại số 53 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1 – địa chỉ cũ của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cho đến hết lứa học sinh từ năm học 2023 – 2024 trở về trước”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu mong muốn, hiệu trưởng của cả 2 trường sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các phó hiệu trưởng, để tổ chức dạy và học làm sao ít biến động và thay đổi nhất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu tin rằng, hiệu trưởng của hai trường sẽ có sự phối hợp thật tốt, để thực hiện đúng nguyện vọng của các thầy cô, học sinh và phụ huynh.

“Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa sẽ thừa hưởng tinh hoa từ Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cũ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố định hướng phát triển trường theo hướng hội nhập quốc tế như trường đang thực hiện.

Còn với Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa được chuyển về thành phố Thủ Đức, dù có xa nhưng vị trí đẹp, diện tích rộng hơn 2,2ha, nên trong thời sắp đến, Sở sẽ tiếp tục đầu tư cho trường…” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, cô Trần Thị Hồng Thủy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết, sẽ cố gắng hết sức đoàn kết 2 trường, tiếp tục quản lý nhà trường, phát huy thế mạnh đào tạo học sinh hướng tới mục tiêu giáo dục tiên tiến, tiệm cận quốc tế.

Việt Dũng