Ngày 5/10/2026, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đã diễn ra lễ khai giảng Dự án NeoTECH English Works 2026-2027. Dự án đánh dấu sự hợp tác giữa 10 cơ sở giáo dục đại học, các đối tác Hoa Kỳ và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cùng kỹ năng nghề nghiệp cho gần 300 sinh viên và 30 giảng viên thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ.
Sự kiện có sự tham dự của Bà Jennifer Wicks - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nguyễn Quang Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương); đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) cùng 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia dự án và các doanh nghiệp.
Dự án được triển khai trong bối cảnh thị trường lao động đòi hỏi người kỹ sư không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có khả năng cập nhật tri thức, giao tiếp và làm việc quốc tế. Thông qua dự án, tiếng Anh sẽ chuyển dịch từ một môn học thành công cụ thiết yếu giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực - Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, với mạng lưới 10 trường đại học cùng sự tham gia của doanh nghiệp, NeoTECH English Works sẽ tạo thêm không gian để người học phát triển năng lực ngôn ngữ gắn với chuyên môn và những yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.
"Khi công nghiệp và công nghệ toàn cầu phát triển nhanh chóng, việc trang bị năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên kỹ thuật, công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đại học Công nghiệp Hà Nội cam kết tạo môi trường học thuật chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các bên để góp phần triển khai hiệu quả dự án", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực nhấn mạnh.
Ở góc nhìn rộng hơn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhận định tiếng Anh là chiếc chìa khóa giúp sinh viên kỹ thuật mở rộng mạng lưới chuyên môn và tiếp cận nguồn tri thức xuyên biên giới.
"Chúng tôi hy vọng NeoTECH English Works sẽ mang đến cho các bạn sự tự tin, không chỉ để giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn để tham gia vào những cuộc đối thoại toàn cầu đang định hình lĩnh vực của chính mình", bà Jennifer Wicks chia sẻ.
Để biến lý thuyết thành kỹ năng thực tế, doanh nghiệp giữ vai trò là mắt xích then chốt trong dự án. Thông qua các hoạt động tham quan, tư vấn dự án và định hướng nghề nghiệp, sinh viên được rèn luyện tiếng Anh trực tiếp trong các tình huống công việc thực tế của một kỹ sư.
Đánh giá cao hướng đi này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) kỳ vọng các trường sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp, chia sẻ nguồn lực và lấy phản hồi từ thị trường lao động làm thước đo hiệu quả đào tạo.
Giá trị thực tế của sự kết nối này được chứng minh từ chính hành trình của cựu sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ông Phan Quốc Tiến - Giám đốc Kỹ thuật công nghiệp Công ty Gentherm Việt Nam chia sẻ, thực tế làm việc tại doanh nghiệp đa quốc gia cho thấy năng lực kỹ thuật cần phải đi cùng với khả năng giao tiếp, thích ứng và học hỏi liên tục.
"Tiếng Anh không chỉ là một môn học, mà còn là cây cầu kết nối chúng ta với tri thức, những cơ hội mới và mọi người trên khắp thế giới", ông Phan Quốc Tiến chia sẻ.
Hành trình từ sinh viên HaUI đến vị trí Giám đốc kỹ thuật công nghiệp tại doanh nghiệp quốc tế cũng cho thấy, khoảng cách từ giảng đường tới môi trường nghề nghiệp có thể được rút ngắn khi chuyên môn đi cùng ngoại ngữ và kỹ năng.
Điều ấy cũng được nhìn thấy từ trải nghiệm của em Bùi Công Tước - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi cùng sinh viên quốc tế thực hiện và trình bày một dự án công nghệ tại Hàn Quốc, em Công Tước nhận ra, một ý tưởng tốt là quan trọng, nhưng truyền đạt được ý tưởng ấy cũng quan trọng không kém. Một trải nghiệm ngắn nhưng chạm đúng tinh thần NeoTECH English Works hướng tới là học tiếng Anh để sử dụng trong chuyên môn, trong hợp tác và trong công việc tương lai.
NeoTECH English Works 2026-2027 vì thế không đặt tiếng Anh đứng riêng khỏi hành trình đào tạo một kỹ sư. Từ mạng lưới 10 cơ sở giáo dục đại học đến sự tham gia của đối tác Hoa Kỳ và doanh nghiệp, dự án tạo thêm những điểm nối giữa ngoại ngữ, chuyên môn và môi trường nghề nghiệp, để người học có thể đi xa hơn từ chính nền tảng được xây dựng trên giảng đường.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện: