10 dự đoán về bóng đá thế giới năm 2013

01/01/2013 07:00
Thanh Tùng
(GDVN) - Dưới đây là 10 dự đoán cho những sự kiện có thể xảy ra với bóng đá quốc tế trong năm 2013.
1. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn sẽ đứng đầu BXH FIFA và sẽ vô địch Cúp Liên lục địa trong năm 2013: Họ đang có một nền tảng phát triển bóng đá quá tốt, với La Liga là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới và được thống trị bởi những tài năng bản địa. Mà một khi những tài năng bản địa tỏa sáng ở La Liga, không có lý do gì họ lại không tỏa sáng ở ĐTQG.
1. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn sẽ đứng đầu BXH FIFA và sẽ vô địch Cúp Liên lục địa trong năm 2013: Họ đang có một nền tảng phát triển bóng đá quá tốt, với La Liga là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới và được thống trị bởi những tài năng bản địa. Mà một khi những tài năng bản địa tỏa sáng ở La Liga, không có lý do gì họ lại không tỏa sáng ở ĐTQG.
2. Sir Alex Ferguson sẽ không giải nghệ: Ông đã 71 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và chưa có dấu hiệu đi chậm thời cuộc trong cách làm việc. Không ngoa khi nói rằng Sir Alex có thể làm được HLV 5 năm nữa nếu duy trì sức khỏe tốt. Có điều ông nên bắt đầu việc tìm người kế tục cho mình ở Manchester United càng sớm càng tốt.
2. Sir Alex Ferguson sẽ không giải nghệ: Ông đã 71 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và chưa có dấu hiệu đi chậm thời cuộc trong cách làm việc. Không ngoa khi nói rằng Sir Alex có thể làm được HLV 5 năm nữa nếu duy trì sức khỏe tốt. Có điều ông nên bắt đầu việc tìm người kế tục cho mình ở Manchester United càng sớm càng tốt.
3. Barcelona sẽ vô địch La Liga 2012/13: Họ đang rất thoải mái ở ngôi đầu BXH La Liga với khoảng cách 9 điểm so với đội đứng sau là Atletico Madrid. Với việc Real Madrid đã bị bỏ rất xa (16 điểm), xem như cuộc đua chỉ còn là chuyện giữa Barca và Atletico, và với thực lực cân bằng thì Barcelona có khả năng vô địch rất cao.
3. Barcelona sẽ vô địch La Liga 2012/13: Họ đang rất thoải mái ở ngôi đầu BXH La Liga với khoảng cách 9 điểm so với đội đứng sau là Atletico Madrid. Với việc Real Madrid đã bị bỏ rất xa (16 điểm), xem như cuộc đua chỉ còn là chuyện giữa Barca và Atletico, và với thực lực cân bằng thì Barcelona có khả năng vô địch rất cao.
4. Cristiano Ronaldo sẽ không rời Real Madrid: Lý do là bởi anh đang là ngôi sao ở CLB, và cho dù phong độ có không ổn định và Real Madrid có không giành được danh hiệu thì Ronaldo vẫn sẽ là người của Bernabeu. Không thể chỉ dựa vào việc anh “buồn” mà nghĩ CR7 sẽ rời Real. Gia đình anh đang sống hạnh phúc ở Madrid, cô bạn gái Irina Shayk cũng đang có một sự nghiệp ổn định ở thủ đô, và những yếu tố đó sẽ khiến một sự ra đi của Ronaldo là khó xảy ra.
4. Cristiano Ronaldo sẽ không rời Real Madrid: Lý do là bởi anh đang là ngôi sao ở CLB, và cho dù phong độ có không ổn định và Real Madrid có không giành được danh hiệu thì Ronaldo vẫn sẽ là người của Bernabeu. Không thể chỉ dựa vào việc anh “buồn” mà nghĩ CR7 sẽ rời Real. Gia đình anh đang sống hạnh phúc ở Madrid, cô bạn gái Irina Shayk cũng đang có một sự nghiệp ổn định ở thủ đô, và những yếu tố đó sẽ khiến một sự ra đi của Ronaldo là khó xảy ra.
5. Robin Van Persie sẽ lọt vào top 3 đề cử Quả bóng Vàng: Với điều kiện anh không chấn thương và các đồng đội anh không sa sút. Van Persie đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp tại Manchester United và nếu Man Utd vô địch Premier League mùa 2012/13 và Van Persie đoạt danh hiệu cá nhân (Vua phá lưới), tiền đạo người Hà Lan chắc chắn sẽ được phiếu bầu.
5. Robin Van Persie sẽ lọt vào top 3 đề cử Quả bóng Vàng: Với điều kiện anh không chấn thương và các đồng đội anh không sa sút. Van Persie đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp tại Manchester United và nếu Man Utd vô địch Premier League mùa 2012/13 và Van Persie đoạt danh hiệu cá nhân (Vua phá lưới), tiền đạo người Hà Lan chắc chắn sẽ được phiếu bầu.
6. Lionel Messi sẽ không ghi được 91 bàn: Nhưng điều quan trọng không phải là anh ghi được nhiều bàn hay không, mà anh phải ghi những bàn thắng quan trọng để chiến thắng. Anh đã đi vào lịch sử trong năm 2012, nhưng việc có quá ít danh hiệu tập thể khiến Messi có năm thiếu thuyết phục nhất trong sự nghiệp thi đấu khi xét về mặt danh hiệu. Vậy nên năm nay Messi nên tập trung vào việc đoạt danh hiệu lớn cùng Barcelona và giúp Argentina sớm giành vé dự World Cup 2014, đấu trường lớn nhất mà anh chưa chinh phục được.
6. Lionel Messi sẽ không ghi được 91 bàn: Nhưng điều quan trọng không phải là anh ghi được nhiều bàn hay không, mà anh phải ghi những bàn thắng quan trọng để chiến thắng. Anh đã đi vào lịch sử trong năm 2012, nhưng việc có quá ít danh hiệu tập thể khiến Messi có năm thiếu thuyết phục nhất trong sự nghiệp thi đấu khi xét về mặt danh hiệu. Vậy nên năm nay Messi nên tập trung vào việc đoạt danh hiệu lớn cùng Barcelona và giúp Argentina sớm giành vé dự World Cup 2014, đấu trường lớn nhất mà anh chưa chinh phục được.
7. Juventus ít nhất lọt tới bán kết Champions League: Đây có lẽ là đội bóng khó bị đánh bại nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Họ có ngôi sao ở mọi tuyến và có người để làm đủ mọi công việc: Pirlo phân phối bóng, Vidal dằn mặt đối thủ, Bonucci bảo vệ khu cấm địa, Buffon đứng trong khung gỗ và Giovinco làm nhiệm vụ đốt cháy mọi khung thành. Sơ đồ 3-5-2 của Juve khiến họ luôn áp đảo thế trận dù đá với đối thủ mạnh hay yếu, và vì vậy họ đã có một năm 2012 xuất sắc với thành tích bất bại mùa giải trước ở Serie A.
7. Juventus ít nhất lọt tới bán kết Champions League: Đây có lẽ là đội bóng khó bị đánh bại nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Họ có ngôi sao ở mọi tuyến và có người để làm đủ mọi công việc: Pirlo phân phối bóng, Vidal dằn mặt đối thủ, Bonucci bảo vệ khu cấm địa, Buffon đứng trong khung gỗ và Giovinco làm nhiệm vụ đốt cháy mọi khung thành. Sơ đồ 3-5-2 của Juve khiến họ luôn áp đảo thế trận dù đá với đối thủ mạnh hay yếu, và vì vậy họ đã có một năm 2012 xuất sắc với thành tích bất bại mùa giải trước ở Serie A.
8. Nhật Bản sẽ đứng đầu châu Á trên BXH FIFA: Con đường tới World Cup 2014 của họ cực kỳ ấn tượng với chỉ 1 thua trước Uzbekistan. Không những vậy, Nhật Bản còn có những chiến thắng rất quan trọng, mà tiêu biểu là chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Pháp ngày 12/10/2012. Tương lai sáng lạn đang chờ đón bóng đá Nhật Bản ở phía trước.
8. Nhật Bản sẽ đứng đầu châu Á trên BXH FIFA: Con đường tới World Cup 2014 của họ cực kỳ ấn tượng với chỉ 1 thua trước Uzbekistan. Không những vậy, Nhật Bản còn có những chiến thắng rất quan trọng, mà tiêu biểu là chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Pháp ngày 12/10/2012. Tương lai sáng lạn đang chờ đón bóng đá Nhật Bản ở phía trước.
9. Jose Mourinho trở lại Premier League: Đơn giản là tình thế hiện tại ở Real Madrid cho thấy Mourinho đang bị xem xét về năng lực để có thể đưa Real tới danh hiệu trong mùa 2012/13. Ít có cơ hội cho Los Blancos để có danh hiệu lớn trong năm nay, và Mourinho sẽ trở lại Premier League (nhưng chưa chắc về Chelsea).
9. Jose Mourinho trở lại Premier League: Đơn giản là tình thế hiện tại ở Real Madrid cho thấy Mourinho đang bị xem xét về năng lực để có thể đưa Real tới danh hiệu trong mùa 2012/13. Ít có cơ hội cho Los Blancos để có danh hiệu lớn trong năm nay, và Mourinho sẽ trở lại Premier League (nhưng chưa chắc về Chelsea).
10. Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ giải nghệ: Đơn giản là họ đã quá già để có thể tiếp tục.
10. Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ giải nghệ: Đơn giản là họ đã quá già để có thể tiếp tục.
Thanh Tùng