Hết năm 2018, Hiệp hội dự kiến sẽ thành lập xong 15 câu lạc bộ

10/03/2018 07:36
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 9/3, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức cuộc họp để báo cáo tình hình và phương hướng hoạt động của các câu lạc bộ năm 2018.

Tham dự cuộc họp có Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; các phó chủ tịch hiệp hội, thành viên Ban thường trực cùng chủ nhiệm (chính thức, lâm thời) các câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. 

Tại đây, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó chủ tịch hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thông tin, tính đến nay (9/3), Hiệp hội đã thành lập 9 câu lạc bộ: 

Thứ nhất, có 4 câu lạc bộ đã được thành lập và đi vào hoạt động.

Một là, câu lạc bộ khối trường đại học địa phương gồm 21 hội viên, Phó giáo sư Nguyễn Mạnh An – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) làm chủ nhiệm. 

Câu lạc bộ các trường đại học địa phương đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chiến lược phát triển trường đại học địa phương”, chia sẻ khó khăn, thuận lợi, về công tác tuyển sinh, về công tác tự chủ đại học để xác định đúng đắn chiến lược phát triển nhà trường trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. 

Ngày 9/3, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức cuộc họp để báo cáo tình hình và phương hướng hoạt động của các câu lạc bộ năm 2018. (Ảnh: Thùy Linh)
Ngày 9/3, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức cuộc họp để báo cáo tình hình và phương hướng hoạt động của các câu lạc bộ năm 2018. (Ảnh: Thùy Linh)

Hai là, câu lạc bộ khối trường cao đẳng sư phạm gồm 30 hội viên, Nhà giáo ưu tú Đặng Lộc Thọ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm trung ương làm chủ nhiệm. 

Câu lạc bộ đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Công tác tuyển sinh năm 2018, mô hình trường cao đẳng sư phạm và những đề xuất khối cao đẳng sư phạm với Hiệp hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Ba là, câu lạc bộ khối trường mỹ thuật ứng dụng gồm 18 hội viên, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Nghị - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm. 

Câu lạc bộ đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm tuyển sinh và đào tạo mỹ thuật ứng dụng”.

Bốn là, câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật gồm 9 hội viên, Giáo sư Trần Trung - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên làm chủ nhiệm.

Câu lạc bộ đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đào tạo giáo viên sư phạm kỹ thuật trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”. 

Thứ hai, có một số câu lạc bộ Hiệp hội đã ra quyết định và đã công bố nhưng chưa cử ban chủ nhiệm. 

Đó là câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng ngoài công lập do Giáo sư Cao Văn Phường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Bình Dương làm Chủ nhiệm câu lạc bộ (chưa có Ban Chủ nhiệm).

Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng công thương đã công bố quyết định thành lập trong hội nghị các trường đại học, cao đẳng của Bộ Công thương tại Thành phố Cần Thơ cuối năm 2016 (chưa có Ban Chủ nhiệm).

Thứ ba, các câu lạc bộ Hiệp hội đã ra quyết định thành lập nhưng chưa tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ:

Một là, câu lạc bộ khối trường cao đẳng Y Dược: Dự kiến 35 hội viên, Hiệp hội đã cử Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.

Nhưng do việc chuyển quản lý nhà nước các trường cao đẳng về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên một số trường như Cao đẳng Y tế các tỉnh  Sơn La, Thái Nguyên, địa phương đang xây dựng đề án sáp nhập với cao đẳng sư phạm và Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật… do vậy, chưa tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt câu lạc bộ. 

Hết năm 2018, Hiệp hội dự kiến sẽ thành lập xong 15 câu lạc bộ ảnh 2Ra mắt câu lạc bộ khối các trường sư phạm kỹ thuật

Hai là, câu lạc bộ Khối Trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ: Dự kiến có 30 trường tham gia, Hiệp hội đã cử Phó giáo sư Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội làm chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ nhưng chưa Tổ chức Lễ Công bố Quyết định và ra mắt câu lạc bộ.

Ba là, câu lạc bộ Khối đào tạo điều dưỡng, dự kiến có 30 Hội viên, Hiệp hội đã cử Phó giáo sư Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định làm Chủ nhiệm lâm thời.

Câu lạc bộ sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định và tọa đàm kinh nghiệm đào tạo Cử nhân Điều dưỡng vào 15h00 ngày 15/3/2018. 

Tại cuộc họp, Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nêu ra phương hướng hoạt động của các câu lạc bộ trong năm 2018 để các chủ nhiệm câu lạc bộ đưa ra ý kiến trước khi thực hiện. 

Cụ thể, năm 2018, Hiệp hội kiện toàn các câu lạc bộ đã có quyết định thành lập đi vào hoạt động. Bao gồm: 

- Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng công thương. 

- Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. 

- Tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ khối trường cao đẳng y dược tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và bầu Ban Chủ nhiệm. 

- Tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ Khối Trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ tại Trường Đại học Cần Thơ và bầu Ban Chủ nhiệm.

Đồng thời, theo Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, năm 2018, Hiệp hội dự kiến thành lập các câu lạc bộ mới sau: 

- Câu lạc bộ khối đào tạo du lịch: Bao gồm các hội viên là các khoa, trường du lịch, các chuyên gia du lịch và dự kiến cử lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội làm Chủ nhiệm lâm thời.

- Câu lạc bộ khối may thời trang: Bao gồm các trường, khoa đào tạo may thời trang và các chuyên gia về may và thời trang dự kiến cử lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội làm chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.  

- Câu lạc bộ khối công nghệ thông tin: Bao gồm hội viên là các trường, viện, khoa đào tạo công nghệ thông tin và các chuyên gia công nghệ thông tin. Dự kiến cử lãnh đạo Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.  

- Câu lạc bộ khối tài chính, kế toán: Bao gồm các trường, khoa và các chuyên gia lĩnh vực tài chính, kế toán. Dự kiến cử lãnh đạo Học viện Tài chính làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ khối trường xét nghiệm: Bao gồm các trường, khoa, trung tâm và các chuyên gia xét nghiệm. Dự kiến cử lãnh đạo Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ khối đào tạo nghề: Bao gồm các trường, trung tâm dạy nghề và các chuyên gia nghề. Dự kiến cử lãnh đạo Trường Dạy nghề Thanh Xuân làm chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.     

Trong năm 2018, dự kiến Hiệp hội phát triển mới 06 câu lạc bộ, đưa tổng số lên thành 15 câu lạc bộ vào cuối năm 2018. Nếu điều kiện thuận lợi thì có thể thành lập thêm một số câu lạc bộ khác như: khối kiến trúc, ngoại ngữ…

Tại cuộc họp, chủ nhiệm các câu lạc bộ đã có quyết định thành lập hoặc chủ nhiệm các câu lạc bộ dự kiến thành lập có góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ trong năm tới. 

Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khối trường Xét nghiệm cho Phó giáo sư Vũ Quang Huy - trưởng bộ môn xét nghiệm (Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh) làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ (Ảnh: Thùy Linh)
Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khối trường Xét nghiệm cho Phó giáo sư Vũ Quang Huy - trưởng bộ môn xét nghiệm (Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh) làm Chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ (Ảnh: Thùy Linh)

Và ngay sau cuộc họp, Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khối trường Xét nghiệm cho Phó giáo sư Vũ Quang Huy - trưởng bộ môn xét nghiệm (Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ.

Thùy Linh