Trường Đại học Hòa Bình ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Ming-Chi

29/07/2022 16:09
Nguyễn Long
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mối quan hệ hợp tác giúp 2 nhà trường đã có thêm những "tổ ấm", vườn ươm mới để xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Ngày 25/7/2022, lễ ký kết giữa Trường Đại học Hòa Bình trụ sở tại Hà Nội và Đại học Công nghệ Ming-Chi trụ sở tại Đài Bắc đã được tổ chức trực tuyến theo tinh thần chất lượng và hiệu quả.

Lễ ký kết giữa Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Lễ ký kết giữa Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác về học thuật và nghiên cứu khoa học, về phía Trường Đại học Hòa Bình có Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gồm Phòng Đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc, cán bộ các phòng khoa liên quan.

Thành phần tham gia ký kết phía đối tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Liu Thu-Hua, Giám đốc Đại học Công nghệ Ming-Chi cùng Trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà trường gồm Ban Thư ký Hiệu trưởng, Ban Hợp tác quốc tế, trường Quản lý và Thiết kế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa thiết kế Công nghiệp và cán bộ các phòng khoa liên quan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng chia sẻ, hai nhà trường đã đi đến thống nhất ký kết xây dựng mối quan hệ hợp tác chính thức về học thuật và nghiên cứu khoa học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng chia sẻ, hai nhà trường đã đi đến thống nhất ký kết xây dựng mối quan hệ hợp tác chính thức về học thuật và nghiên cứu khoa học.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng, thông qua một số hoạt động trong thời gian qua, lãnh đạo, nhà khoa học và giảng viên 2 nhà trường đã có dịp tìm hiểu và hợp tác cùng nhau. Trên cơ sở nhận thấy nhiều điểm tương đồng về chuyên ngành đào tạo và mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển, hai nhà trường đã đi đến thống nhất ký kết xây dựng mối quan hệ hợp tác chính thức về học thuật và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu trong buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Liu Thu-Hua cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Hòa Bình và khẳng định rằng, thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ, sinh viên, giảng viên và các nhà khoa học của 2 nhà trường đã có thêm những "tổ ấm", vườn ươm mới để xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của nhà trường, xã hội và doanh nghiệp.

Cũng trong lễ ký kết, lãnh đạo hai trường phân công và giao nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên, đồng thời nhấn mạnh công tác chuẩn bị trao 30 học bổng đào tạo trực tuyến về đổi mới xã hội và khởi nghiệp cho sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Hòa Bình trong thời gian quý 3, quý 4 năm 2022.

Trong bối cảnh hội nhập khu vực và hội nhập, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học đã và đang được nhiều cơ sở giáo dục đại học chú trọng và thúc đẩy mở rộng.

Hiện nay, hợp tác và cùng phát triển trong giáo dục, khoa học công nghệ để tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tự tin làm chủ các công nghệ hiện đại và gắn bó với thực tiễn thị trường hiện đang là thế mạnh của 2 nhà trường.

Thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức, hai bên cùng phối hợp và phát triển về mặt học thuật, văn hóa và khoa học và ứng dụng công nghệ trong thực thực tiễn.

Mối quan hệ hợp tác cùng phát triển của Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi giúp các em sinh viên, cán bộ giảng viên, nhà khoa học của hai trường có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển toàn diện, vững tiến đến tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết giữa Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi:

Đại diện trường Đại học Hòa Bình tham gia Lễ ký kết

Đại diện trường Đại học Hòa Bình tham gia Lễ ký kết

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Hòa Bình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Hòa Bình

Thạc sĩ Dương Văn Bá, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình.

Thạc sĩ Dương Văn Bá, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình.

Thạc sĩ Lê Văn Hùng, Phó trưởng khoa, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc, trường Đại học Hòa Bình.

Thạc sĩ Lê Văn Hùng, Phó trưởng khoa, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc, trường Đại học Hòa Bình.

Lãnh đạo Nhà trường và Khoa Phòng của Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi.

Lãnh đạo Nhà trường và Khoa Phòng của Trường Đại học Hòa Bình và Đại học Công nghệ Ming-Chi.

Nguyễn Long