2 đại học Việt Nam lọt tốp 300 trường đại học tốt nhất châu Á

04/06/2020 11:41
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục được xếp hạng trong Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngày 3/6, Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á năm 2020. Việt Nam có 3 đại diện đó là 2 Đại học quốc gia và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo bảng xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội ở top 201-250, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở top 251-300 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở top 400+.

Bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất châu Á năm 2020 của THE sử dụng 13 chỉ số tương tự Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới, tập trung vào các khía cạnh về Giảng dạy, Nghiên cứu, Hiệu quả chuyển giao tri thức và Triển vọng quốc tế.

Những tiêu chí này được điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm các trường đến từ châu Á, tạo góc nhìn mang tính đặc trưng vùng để đánh giá các trường đại học.

Thứ hạng các trường đại học của Việt Nam trong Bảng xếp hạng THE thế giới năm 2020

Thứ hạng các trường đại học của Việt Nam trong Bảng xếp hạng THE thế giới năm 2020

Năm 2020 có gần 500 trường đến từ 30 quốc gia/vùng lãnh thổ trên khắp châu Á được xếp hạng, nhiều hơn so với 400 trường được xếp hạng vào năm 2019.

Năm nay, trong số 3 đại diện từ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội đạt được chỉ số cao nhất trong khía cạnh Chỉ số trích dẫn các công bố khoa học.

Những kết quả này đều thể hiện nỗ lực của trường trong nghiên cứu và đào tạo đã được ghi nhận trong mắt cộng đồng quốc tế.

Năm 2019, lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội và 2 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 1000+.

Được biết, THE là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS, bắt đầu từ năm 2004.

Năm 2009, THE ngừng hợp tác với QS (tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - Anh), ký thỏa thuận với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Được biết, THE sử dụng 13 chỉ số đã được hiệu chuẩn nhằm cung cấp sự so sánh toàn diện và cân bằng.

Các chỉ số được chia thành năm nhóm: giảng dạy (môi trường học tập), nghiên cứu (số lượng, thu nhập và danh tiếng), trích dẫn khoa học (ảnh hưởng của nghiên cứu), triển vọng quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu), thu nhập nhờ chuyển giao tri thức.

Bảng xếp hạng này được sinh viên, nhà khoa học, lãnh đạo trường đại học, chủ doanh nghiệp và các chính phủ tin cậy.

Thùy Linh