4 cựu sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận học bổng thạc sĩ tại Trung Quốc

25/09/2023 14:37
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 4 cựu sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành được những suất học bổng giá trị tại các trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc.

4 cựu sinh viên bao gồm Huỳnh Quang Huy, Ngô Châu Thanh Thuỳ, Lê Phương Anh, Trần Gia Tuệ, trong đó Huỳnh Quang Huy nhận học bổng thạc sĩ Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Ngô Châu Thanh Thuỳ nhận học bổng thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Thượng Hải, Lê Phương Anh nhận học bổng của Đại học Sư phạm Nam Kinh, Trần Gia Tuệ nhận học bổng tại Đại học Sư phạm Quảng Tây.

Huỳnh Quang Huy giành học bổng thạc sĩ tại Đại học sư phạm Bắc Kinh.

Huỳnh Quang Huy giành học bổng thạc sĩ tại Đại học sư phạm Bắc Kinh.

Được biết, Quang Huy, Gia Tuệ, Phương Anh đều chọn học ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Riêng Thanh Thuỳ học ngành Ngôn ngữ học hiện đã học xong đang làm luận văn tốt nghiệp.

Cả 4 học bổng trên đều là học bổng toàn phần, các học viên đều được miễn hoàn toàn học phí, ngoài ra, còn được nhà trường hỗ trợ ký túc xá và có thêm các khoản phí sinh hoạt khoảng từ 8 -10 triệu đồng mỗi tháng sự hỗ trợ kéo dài trong suốt 24 tháng.

Gia Tuệ cho biết, ký túc xá ở trường mình học rất sạch sẽ, hiện đại, đa số nằm trong khuôn viên trường nên tiện cho việc tới lớp, là du học sinh nên các bạn nhận được nhiều ưu đãi từ phía nhà trường, có thể chọn ở cùng các bạn sinh viên Việt Nam.

Trần Gia Tuệ giành học bổng tại Đại học Sư phạm Quảng Tây.

Trần Gia Tuệ giành học bổng tại Đại học Sư phạm Quảng Tây.

Để sở hữu được học bổng giá trị này, cả 4 bạn đều có một cuộc hành trình tìm kiếm với những mục tiêu khác nhau.

Phương Anh cho biết: “Khi còn là sinh viên năm 2 của ngành ngôn ngữ Trung của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì mình đã có dự tính là sẽ tiếp tục học thạc sĩ tại Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian học đại học mình đã cố gắng để ra trường đúng hạn và có thể kịp apply học bổng vào tháng 9 năm 2022.

Với sự nỗ lực của bạn thân, mình đã hoàn tất chương trình học vào tháng 4 năm 2022, nhưng thời điểm ấy thì Trung Quốc vẫn chưa mở cửa để du học sinh quay trở lại và khả năng phải tiếp tục học online vì thế mình tạm dừng việc du học để năm 2023 mới apply học bổng”.

Tốt nghiệp khi dịch Covid bùng phát, Gia Tuệ đăng ký học tại Đại học Sư Phạm Hoa Đông với hình thức online. Sau khi hết dịch Tuệ xin được thư giới thiệu của các thầy cô nên đã xin được học bổng của Đại học Sư phạm Quảng Tây.

Ngô Châu Thanh Thuỳ giành học bổng thạc sĩ tại Đại học sư phạm Thượng Hải.

Ngô Châu Thanh Thuỳ giành học bổng thạc sĩ tại Đại học sư phạm Thượng Hải.

Còn Thanh Thuỳ lại tìm học bổng theo cách thì tự apply trên web học bổng của thành phố Thượng Hải, nộp hồ sơ theo yêu cầu và vượt qua vòng phỏng vấn. Học bổng thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải yêu cầu người học điểm HSK5 trên 210 điểm.

Cũng tương tự Thuỳ, Quang Huy cũng tự xin học bổng trên các trang web, sau khi đã có thông tin, Huy chuẩn bị hồ sơ, gửi kế hoạch học tập và kế hoạch nghiên cứu qua cho trường mình muốn học.

Với thành tích học tập ấn tượng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tốt nghiệp thủ khoa cũng như có kinh nghiệm dạy ở Trung tâm Hoa ngữ nên Huy đã xuất sắc giành được gói học bổng này.

Lê Phương Anh giành học bổng thạc sĩ Đại học Sư phạm Nam Kinh.

Lê Phương Anh giành học bổng thạc sĩ Đại học Sư phạm Nam Kinh.

Có nền tảng tiếng Trung khi học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nên các bạn không gặp trở ngại nhiều trong việc giao tiếp, hay khi nghe giảng, đọc tài liệu mà khó khăn lớn nhất đó chính là không không hợp khẩu vị đồ ăn ở đây, các món ăn của Trung Quốc khá nhiều dầu mỡ và rất cay, nên thời gian đầu các bạn hầu như chỉ ăn mì tôm ở Việt Nam mang sang. Ngoài ra, là du học sinh nên các bạn đều được thầy cô trong khoa và trường hỗ trợ nhiệt tình nên không hoà nhập vào môi trường mới rất nhanh.

Thạc sĩ Hoàng Quỳnh Anh, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết: “Để có mặt ở các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 4 sinh viên trên phải đáp ứng được các điều kiện khắt khe của các trường như tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có chứng chỉ HSK cấp 5 trở lên, phải có thư giới thiệu của hai tiến sĩ.

Đối với các trường điểm thì cần giấy giới thiệu của giáo sư, phải viết kế hoạch học tập, ngoài ra những chứng chỉ, những thành tích ở các cuộc thi tiếng Trung nổi bật sẽ là điểm cộng”.

Khi được hỏi kiến thức học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của các trường đại học ở Trung Quốc, Quang Huy cho biết kiến thức được học đáp ứng được khoảng 70%, phần còn lại Huy tự trau dồi bằng cách đi dạy hoặc học thêm các khóa tiếng Trung để có thể đáp ứng được chương trình học ở đây.

Chia sẻ về những kế hoạch sau khi kết thúc chương trình học, Thanh Thuỳ sẽ tiếp tục xin học bổng học lên tiến sĩ, còn Phương Anh lại mong muốn trở về Việt Nam giảng dạy tiếng Trung hoặc làm phiên dịch viên. Riêng Gia Tuệ sẽ ở lại Trung Quốc tham gia giảng dạy khoảng 3 năm và sau đó sẽ có kế hoạch mới.

Nhắn nhủ tới các bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang quan tâm tới các suất học bổng của các trường đại học ở Trung, Quang Huy cho rằng phải xác được định hướng của bản thân ngay từ năm 3, để từ năm 4 chuẩn bị hồ sơ.

Ngoài ra cần phân bổ thời gian để cải thiện điểm GPA cho tốt hoặc có thể tham gia các khóa học online ở Trung Quốc để nâng cao kiến thức, làm quen với thầy cô để từ đó có mối liên hệ với nhà trường mình muốn xin học bổng.

Bên cạnh đó, khi học ở trường các bạn cũng nên tham gia các hoạt động liên quan tới ngành mình học.

Phương Anh và Thành Thuỳ và Gia Tuệ thì cho rằng, mức độ cạnh tranh của học bổng rất cao, ngoài có thành tích học tập xuất sắc, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng thì các bạn còn phải tìm hiểu để có bài luận ấn tượng, vì vậy các bạn phải có thành tích học tập tốt, và bài luận phải thật sự thuyết phục để tăng cơ hội nhận học bổng.

Thuỷ Uyên