5 HS chuyển đến THPT Nguyễn Hữu Huân là con em trong ngành, hiệu trưởng nói gì?

07/03/2024 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - 5 học sinh chuyển đến Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân học lớp 11 đầu năm học này được ghi chú là con em, người quen trong ngành.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc gửi tới nêu ý kiến, tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đầu năm học 2023 – 2024 nhận 5 học sinh chuyển trường đến có nhiều điểm gây băn khoăn về tính minh bạch.

gdvn-dschuyentruong-6091.jpg
Danh sách 5 học sinh chuyển đến học lớp 11 tại Trường Nguyễn Hữu Huân (ảnh: CTV)

Học sinh chuyển đến Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là con em trong ngành

Theo độc giả nêu phản ánh: "Đây là những học sinh năm học này lên lớp 11, được chuyển đến Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân từ các Trường trung học phổ thông Tam Phú (2 học sinh), Trường trung học phổ thông Linh Trung, Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (mỗi trường 1 học sinh).

Các trường này đều nằm trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Trong phần ghi chú của danh sách này ghi rõ, một trường hợp do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị. Bốn trường hợp khác đều có phụ huynh hay người thân làm trên Sở hoặc làm tại trường khác.

Danh sách này có chữ ký của Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là thầy Đỗ Dương Cung, đóng dấu tròn của nhà trường.

Trong danh sách này, nhà trường cũng lưu ý thầy cô hỗ trợ giúp những học sinh mới chuyển đến trường sớm thích nghi với điều kiện học tập của nhà trường, hòa hợp với hoạt động sinh hoạt chung của các bạn trong lớp, trường.

Bạn đọc cho rằng: “Trong khi những người khác như con tôi thiếu 0,25 điểm không có cơ hội học tập tại trường, thì ông hiệu trưởng chỉ giải quyết nhận những trường hợp học sinh như trên thì có công bằng?".

Độc giả nêu câu hỏi: "Ngoài Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân thì có trường nào ở Thành phố diễn ra tình trạng này không?".

Bạn đọc mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về thực trạng này để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh thi lớp 10.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2022 – 2023) của Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là 23,25 điểm (nguyện vọng 1).

Trong khi đó, cũng vào năm học này, lớp 10 tại Trường trung học phổ thông Linh Trung lấy 14,5 điểm, Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây lấy 12 điểm, Trường trung học phổ thông Tam Phú lấy 17,25 điểm và Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ lấy 15,5 điểm.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân nói gì?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đỗ Dương Cung – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (Thành phố Thủ Đức) xác nhận, có tồn tại một danh sách như bạn đọc phản ánh.

Thầy Đỗ Dương Cung khẳng định: “Danh sách này không công khai ra bên ngoài, mà chỉ lưu hành nội bộ trong thầy cô để giúp đỡ học sinh tiếp cận với môi trường học tập mới”.

Về lý do chuyển đến học tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân của những học sinh trong danh sách, thầy Đỗ Dương Cung nói tiếp: “Những em học sinh là con em của giáo viên trong ngành hoặc có người thân làm trong ngành giáo dục, muốn được hưởng chất lượng giáo dục tốt của nhà trường, do nhà trường luôn quan tâm đến việc học của học sinh”.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có đề cập đến Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói trong danh sách, thầy Đỗ Dương Cung từ chối cung cấp vị này là ai.

Tuy nhiên, thầy Đỗ Dương Cung nói rằng, muốn học sinh chuyển đến trường thì cũng phải có sự đồng ý của trường cho đi. Nếu cho đi hợp lý thì trường tiếp nhận đến.

Thầy Đỗ Dương Cung nhấn mạnh rằng, danh sách này chỉ lưu hành nội bộ trong thầy cô giáo ở trường, nhằm lưu ý giáo viên hỗ trợ cho học sinh cách học, nhằm theo kịp chất lượng học của học sinh trong trường.

“Mong muốn của phụ huynh là con em được hưởng chất lượng dạy học của trường là chính đáng. Sau khi học xong hết một năm học thì phụ huynh có thể chuyển trường đúng theo quy định” – thầy Đỗ Dương Cung chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, như vậy học sinh là con em của người bình thường, không có mối quan hệ quen biết thì có được chuyển đến trường học không?

Thầy Đỗ Dương Cung cho biết, con em của người dân bình thường trường, nếu trường vẫn còn đủ chỉ tiêu, có đầy đủ tổ hợp môn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 như ở trường cũ của học sinh, thì trường sẽ nhận học sinh đó.

Cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây (Thành phố Thủ Đức) cho hay, học sinh của trường xin chuyển qua học tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân trong danh sách này có kết quả học lực giỏi cuối năm lớp 10, hoàn toàn đủ điều kiện để chuyển đến một trường có môi trường học tốt hơn, nhằm phát huy được tốt năng lực học của em.

Về vấn đề này, theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tắc chuyển trường của học sinh là phụ huynh có nhu cầu và phải có lý do thật sự chính đáng (chuyển chỗ ở của học sinh).

Ngoài ra, trường nơi tiếp nhận học sinh phải còn chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận học sinh (không vượt quá 45 học sinh/lớp) thì mới nhận học sinh đến được.

Quy định chuyển trường của học sinh chỉ áp dụng vào cuối năm học. Chỉ khi nào cần thiết lắm mới được chuyển trường vào giữa năm.

Tất cả các trường hợp chuyển trường đều phải có sự đồng ý của cả hai hiệu trưởng trường cả nơi học sinh đi, nơi tiếp nhận học sinh.

Việt Dũng