Thí sinh Nguyễn Thanh Quang, Lương Định Của, Hà Nội - MS 36

24/10/2012 17:53
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thanh Quang,Số 38, Ngõ 30, Lương Định Của, Hà Nội với món "Đỗ xanh, cà rốt xào thịt".
"Một món ăn không thế thiếu trong danh sách ẩm thực yêu thích của tôi. Đỗ xanh, cà rốt xào thịt dễ ăn, không ngán mà lại rất ngon. Món ăn có vị giòn của rau, vị ngậy của thịt và vị ngọt đậm đà của vị Umami. Đây là món mà tôi ăn mãi không thấy chán và tuyệt vời hơn nữa là được ăn cùng cơm nóng. Mẹ tôi làm món này rất ngon, tôi đang cố gắng học hỏi để một ngày nào đó có thể nấu món đỗ xanh, cà rốt xào thịt cho gia đình thưởng thức"
"Một món ăn không thế thiếu trong danh sách ẩm thực yêu thích của tôi. Đỗ xanh, cà rốt xào thịt dễ ăn, không ngán mà lại rất ngon. Món ăn có vị giòn của rau, vị ngậy của thịt và vị ngọt đậm đà của vị Umami. Đây là món mà tôi ăn mãi không thấy chán và tuyệt vời hơn nữa là được ăn cùng cơm nóng. Mẹ tôi làm món này rất ngon, tôi đang cố gắng học hỏi để một ngày nào đó có thể nấu món đỗ xanh, cà rốt xào thịt cho gia đình thưởng thức"
Ban Biên Tập