“Thảm họa” BLV bóng đá mùa EURO:

BLV Quang Huy mổ xẻ về "thảm họa" bình luận viên

16/06/2012 22:08
Nguyễn Minh Đức (thực hiện)
(GDVN) - “Các BLV trẻ hiện nay đang tìm cách bứt phá. Nhưng phá cách không phải lúc nào cũng tốt, vẫn phải dựa trên những nền tảng có trước, giống như trong bóng đá vẫn phải đá đúng đấu pháp, sau đó mới là sự thăng hoa...”
Sau loạt bài về “thảm họa” bình luận bóng đá của các BLV trẻ VN, báo Giáo Dục Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Quang Huy, PGĐ Đài truyền hình KTS VTC, một BLV đã giành được sự mến mộ của khán giả yêu bóng đá.

Bình luận viên cũng như là mật ong

- PV: Thưa BLV Quang Huy. Tính đến nay anh đã có 17 năm gắn bó với nghề bình luận bóng đá. Anh trau dồi chuyên môn và tự hoàn thiện mình như thế nào để luôn chinh phục được tình cảm của khán giả?


BLV Quang Huy: Công việc BLV đòi hỏi sự tích lũy lâu dài và tự nhiên. Mỗi trận đấu như một cơ hội để tôi tích lũy kiến thức và đam mê, chứ không chỉ là công việc thuần túy. Ngược lại, nếu xác định theo kiểu làm khoán, làm công ăn lương thì sẽ không thể làm tốt được. Nó cũng giống như mật ong nhà và mật ong rừng. Mật ong rừng để mãi trong rừng thì càng thẩm thấu và cho loại mật tuyệt hảo; trong khi mật ong nuôi trong nhà, đến kỳ lại thu hoạch thì chỉ cho loại mật chất lượng vừa phải.

BLV Quang Huy ví nghề bình luận như là mật ong.
BLV Quang Huy ví nghề bình luận như là mật ong.

Tôi may mắn khi có được sức khỏe tốt và luôn nghiêm túc với việc gìn giữ, rèn luyện sức khỏe, dù làm việc mỏi mệt nhưng chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng là sẽ khỏe lại. Tôi luôn cố gắng không để mệt tích lại, cố gắng ngày nào bù đắp ngày đó, không bao giờ uống đồ lạnh, hút thuốc và tuyệt đối không uống bia rượu trong thời gian 24 giờ trước khi lên sóng.

Tôi còn có lợi thế là có một nhóm bạn đam mê thể thao một cách nghiêm túc, có tri thức. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, trao đổi những câu chuyện bóng đá dưới góc nhìn xã hội. Sự va đập, phản hồi giúp ghi nhớ kiến thức sâu hơn và không bị quên.

Tôi cũng có thuận lợi nữa là được gia đình hết sức ủng hộ. Sau khi kết thúc công việc, tôi có thể ở lại cơ quan để đọc lại các bình luận, phản hồi, suy nghĩ về trận đấu và ngủ. Việc này rất quan trọng bởi khi đi vào trận đấu cũng giống như bước vào một cõi riêng và khi kết thúc trận đấu vẫn cần có thời gian để lơ lửng, bồng bềnh… trong cõi riêng ấy trước khi hạ nhiệt và trở về với thực tại. Nếu như kết thúc công việc và lập tức trở về với cuộc sống đời thường sẽ khiến người BLV bị hạ nhiệt nhanh quá và lâu dài đánh mất cảm hứng của mình. Các BLV trẻ hiện nay khó có cơ hội làm được điều này.

- PV: Xin anh cho biết cái nhìn của mình về thế hệ các BLV trẻ hiện nay? So với các BLV trẻ, thế hệ của anh có ưu thế hơn ở điều gì và kém ưu thế hơn ở mặt nào?

BLV Quang Huy: Lợi thế của chúng tôi là sự tích lũy đến một cách tự nhiên bởi thông tin tiếp cận một cách từ từ thông qua báo giấy và qua Đài tiếng nói. Ngày ấy internet và trang thiết bị hiện đại không có nên kiến thức thu nạp được sẽ nhớ rất lâu. Hiện nay các BLV có thể tiếp cận thông tin dễ dàng qua internet nhưng nhược điểm là thông tin khó ăn sâu vào đầu.

BLV Quang Huy cho rằng các BLV trẻ hiện nay có chuyên môn nhưng chưa biết cách làm khán giả yêu mến mình (Ảnh: BLV Khắc Cường - kênh VTV3)
BLV Quang Huy cho rằng các BLV trẻ hiện nay có chuyên môn nhưng chưa biết cách làm khán giả yêu mến mình (Ảnh: BLV Khắc Cường - kênh VTV3)

Các BLV trẻ hiện nay trội hơn hẳn ở ngoại ngữ và khả năng khai thác thông tin qua mạng. Họ là những người có kiến thức tốt và rất giỏi nhưng đa số không trải qua quá trình tích lũy tự nhiên và do vậy chưa biết cách làm khán giả yêu quý mình.

Các BLV trẻ hiện nay còn có nhược điểm là kiến thức rất vênh giữa mảng thể thao trong nước và thể thao quốc tế. Họ cần phải đầu tư nghiêm túc, thu thập kiến thức nhiều hơn về thể thao trong nước bởi đẳng cấp của BLV thể hiện nhiều qua việc bình luận các trận đấu thể thao trong nước.

Không có “thảm họa bình luận”

- PV: Nhiều ý kiến cho rằng BLV trẻ hiện tại như học làm ca sĩ, thường rập khuôn phong cách của thế hệ những BLV đi trước. Anh có đồng tình với nhận định ấy?

BLV Quang Huy: Tôi lại nghĩ ngược lại. Các BLV trẻ hiện nay đang tìm cách bứt phá, phá cách. Nhưng phá cách không phải lúc nào cũng tốt, vẫn phải dựa trên những nền tảng có trước, giống như trong bóng đá vẫn phải đá đúng đấu pháp, sau đó mới là sự thăng hoa. Bản thân tôi khi vào trận vẫn phải cung cấp cho khán giả những điều họ cần phải biết, sau đó bám theo trận đấu để tùy biến những điều cần nói. Tôi không đồng tình với việc khi vừa vào trận, chưa biết đấu pháp đã rê dắt lung tung. Người BLV cần luôn thể hiện sự tôn trọng khán giả và cái tôi của mình.


- PV: Giữa hai yếu tố tôn trọng khán giả và cái tôi, yếu tố nào quan trọng hơn?

"Không có thảm họa bình luận!"
"Không có thảm họa bình luận!"

BLV Quang Huy: Yếu tố đầu tiên phải là tôn trọng khán giả, tuy nhiên vẫn cần có sự cân bằng. Bởi bản thân người BLV khi nói ra một điều mà bản thân mình còn không cảm thấy thích thú thì chắc chắn khán giả sẽ không cảm thấy thích thú.

- PV: Nhiều người đã dùng từ “thảm họa bình luận viên” để nói về chất lượng BLV trẻ hiện nay, đặc biệt là trong tường thuật trực tiếp các trận đấu mùa EURO này. Anh có cho rằng có một “thảm họa” như thế?

BLV Quang Huy: Theo tôi thì không có “thảm họa bình luận viên”. Có lẽ đó là cách nhìn quá khắt khe. Người hâm mộ cũng nên có cái nhìn bao dung và thông cảm hơn với các BLV. Hơn nữa, trình độ thưởng thức của người dân ngày càng cao và họ đòi hỏi nhiều hơn ở các chương trình bình luận bóng đá, đó cũng là khó khăn với những người trẻ.

Ngoài ra, có thể do thế hệ những BLV đi trước như tôi hay BLV Quang Tùng, Anh Ngọc… đã để lại ấn tượng với khán giả nên những BLV thế hệ sau cũng gặp khó khăn nhiều hơn.

- PV:
Đó có phải là “tội” của anh và lớp BLV đàn anh hay không?

BLV Quang Huy: (Cười) Cũng có thể nói là như vậy. Tuy nhiên nếu các bạn trẻ làm việc bằng tất cả tâm sức thì sẽ sớm giành được tình cảm của người hâm mộ. Bởi như tôi đã nói, các BLV trẻ hiện nay đều rất có khả năng, vấn đề của họ chỉ là làm thế nào để kéo khán giả về phía mình.

- PV: Anh có lời khuyên nào cho thế hệ các BLV trẻ hiện nay?

BLV Quang Huy: Nếu có một lời khuyên thì tôi khuyên các BLV trẻ nên tìm cách để trang bị kiến thức tự nhiên nhiều hơn, không nên quá phụ thuộc vào internet. Sự trang bị kiến thức tự nhiên sẽ giúp nảy ra nhiều ý tưởng hay để truyền tải đến khán giả.

Ngoài ra, các BLV nên coi mỗi trận đấu là cơ hội để tích lũy thêm đam mê của mình. Tôi thấy một số BLV còn rất trẻ nhưng đã nói: “nghề này bạc lắm”, họ cho rằng công việc BLV làm hao tổn sức khỏe và sau vài năm chẳng tích lũy được gì. Nhiều người khi đang làm đã có suy nghĩ tìm cách chuyển sang nghề khác để nâng cao thu nhập. Theo suy nghĩ của tôi, chỉ có mình phụ nghề chứ nghề không phụ mình. Hãy tự nhủ, cứ yêu và làm tốt công việc của mình và những điều tốt đẹp sẽ đến.

Các BLV cần phải luôn luôn tỏa ra đam mê với trận đấu. Có thể vẫn là những câu chuyện cũ nhưng mỗi lần nhắc lại lại theo một cách khác nhau, để người hâm mộ luôn cảm nhận được sự mới mẻ.

- PV: Anh có cho rằng suy nghĩ của các BLV trẻ chịu ảnh hưởng từ hiện thực “sống gấp” của xã hội?

BLV Quang Huy: Đúng như vậy. Khi tôi bắt đầu bình luận bóng đá thì xã hội còn đang sống chậm hơn và rất phù hợp với những công việc đòi hỏi sự tích lũy và cảm hứng như nghề BLV. Xã hội hiện tại sống nhanh hơn rất nhiều nhưng bản thân tôi có thể chấp nhận thiệt thòi để vẫn giữ được nhịp sống chậm và làm tốt công việc của mình.

- PV: Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

* Các trang web, ấn phẩm trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải ghi rõ nguồn "Theo Báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "Theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi ý kiến, Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận mọi ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng pháp luật, không trái thuần phong mỹ tục... của bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiệt. Trân trọng cảm ơn quý độc giả!
Nguyễn Minh Đức (thực hiện)