Pirlo, Ronaldo lọt vào đội hình tiêu biểu tứ kết EURO 2012

26/06/2012 06:09
C.K
(GDVN) - 4 trận đấu sôi nổi của EURO 2012 vừa trôi qua, hãy cùng GDVN điểm lại những gương mặt tiêu biểu nhất…
Thủ môn: Buffon (Italia) Chơi cực kỳ kín kẽ, đồng thời cản phá cú đá penalty của Ashley Cole giúp Italia ghi tên vào bán kết. Không ai xuất sắc hơn thủ thành này.

Thủ môn: Buffon (Italia) Chơi cực kỳ kín kẽ, đồng thời cản phá cú đá penalty của Ashley Cole giúp Italia ghi tên vào bán kết. Không ai xuất sắc hơn thủ thành này.

Hậu vệ phải: Glen Johnson (Anh) Anh bị loại trong một trận đấu họ yếu hơn về mọi mặt. Nhưng Johnson là điểm nổi bật có lẽ là duy nhất với những pha dốc bóng nguy hiểm. Tiếc rằng các tiền đạo của Tam sư đã không thể tận dụng cố gắng của Johnson để sớm dứt điểm trận đấu

Hậu vệ phải: Glen Johnson (Anh) Anh bị loại trong một trận đấu họ yếu hơn về mọi mặt. Nhưng Johnson là điểm nổi bật có lẽ là duy nhất với những pha dốc bóng nguy hiểm. Tiếc rằng các tiền đạo của Tam sư đã không thể tận dụng cố gắng của Johnson để sớm dứt điểm trận đấu

Trung vệ: Pepe (BĐN). Không ai xứng đáng hơn Pepe trong vai trò thống lĩnh hàng thủ ở tuyển BĐN. Anh tiếp tục tỏa sáng bằng việc khóa chặt Milan Baros

Trung vệ: Pepe (BĐN). Không ai xứng đáng hơn Pepe trong vai trò thống lĩnh hàng thủ ở tuyển BĐN. Anh tiếp tục tỏa sáng bằng việc khóa chặt Milan Baros

Trung vệ: Ramos (ĐT TBN) Khác với màn trình diễn bất thường tại Real, Ramos đang cho thấy anh là chốt chặn an toàn của ĐT Tây Ban Nha với việc khóa chặt Ribery cũng như Benzema ở trận thắng Pháp vừa qua.

Trung vệ: Ramos (ĐT TBN) Khác với màn trình diễn bất thường tại Real, Ramos đang cho thấy anh là chốt chặn an toàn của ĐT Tây Ban Nha với việc khóa chặt Ribery cũng như Benzema ở trận thắng Pháp vừa qua.

Hậu vệ trái: Jordi Alba (TBN). Alba công thủ toàn diện ở trận thắng Pháp vừa qua. Anh giúp Alonso ghi bàn mở điểm và tạo điều kiện để Pedro băng xuống dẫn đến tình huống 11m ở cuối trận

Hậu vệ trái: Jordi Alba (TBN). Alba công thủ toàn diện ở trận thắng Pháp vừa qua. Anh giúp Alonso ghi bàn mở điểm và tạo điều kiện để Pedro băng xuống dẫn đến tình huống 11m ở cuối trận

Tiền vệ phải: Marco Reus (Đức). Trong lần hiếm hoi được đá dính, Reus đã không phụ lòng ông thầy Loew bằng việc hoạt động cực kỳ hiệu quả bên hành lang phải. Có lẽ anh sẽ lấy suất của Mueller ở trận bán kết.

Tiền vệ phải: Marco Reus (Đức). Trong lần hiếm hoi được đá dính, Reus đã không phụ lòng ông thầy Loew bằng việc hoạt động cực kỳ hiệu quả bên hành lang phải. Có lẽ anh sẽ lấy suất của Mueller ở trận bán kết.

Tiền vệ trụ: Alonso (TBN). Không ai xứng đáng hơn Alonso ở vị trí này với một cú đúp. Alonso có thể nói là nhân vật xuất sắc nhất ở vòng tứ kết

Tiền vệ trụ: Alonso (TBN). Không ai xứng đáng hơn Alonso ở vị trí này với một cú đúp. Alonso có thể nói là nhân vật xuất sắc nhất ở vòng tứ kết

Tiền vệ trụ: Pirlo (Italia). Ở tuổi 33, khó có thể nghĩ rằng Pirlo sẽ đủ thể lực cày ải liên tục như vậy, nhưng ngược lại, anh vẫn chơi rất tròn vai và đóng góp công lớn vào thế trận vượt trội của Azzurri trước ĐT Anh.

Tiền vệ trụ: Pirlo (Italia). Ở tuổi 33, khó có thể nghĩ rằng Pirlo sẽ đủ thể lực cày ải liên tục như vậy, nhưng ngược lại, anh vẫn chơi rất tròn vai và đóng góp công lớn vào thế trận vượt trội của Azzurri trước ĐT Anh.

Tiền vệ trái: Iniesta (TĐN): Vẫn xông xáo, vẫn đầy chất nghệ sĩ, Iniesta đã góp phần khiến hàng thủ Pháp chao đảo ở trận thắng vừa qua. Anh cũng là người khởi xướng cho pha ghi bàn mở tỷ số của Alonso.

Tiền vệ trái: Iniesta (TĐN): Vẫn xông xáo, vẫn đầy chất nghệ sĩ, Iniesta đã góp phần khiến hàng thủ Pháp chao đảo ở trận thắng vừa qua. Anh cũng là người khởi xướng cho pha ghi bàn mở tỷ số của Alonso.

Hộ công: Silva (TĐN). Với cái chân trái điêu luyện, Silva không ít lần mở toang cánh cửa cho các đồng đội tiếp cận khung thành Lloris.

Hộ công: Silva (TĐN). Với cái chân trái điêu luyện, Silva không ít lần mở toang cánh cửa cho các đồng đội tiếp cận khung thành Lloris.

Trung phong: Ronaldo (BĐN): Ronaldo là nhân vật chính trận thắng Czech 1-0. Không chỉ bởi anh ghi bàn duy nhất mà còn có 2 lần tiền đạo này dứt điểm trúng cầu môn.

Trung phong: Ronaldo (BĐN): Ronaldo là nhân vật chính trận thắng Czech 1-0. Không chỉ bởi anh ghi bàn duy nhất mà còn có 2 lần tiền đạo này dứt điểm trúng cầu môn.

C.K