'Virus Mourinho' phát tán đe dọa Tây Ban Nha

10/06/2012 18:08
Casillas và Xavi khẳng định việc Mourinho dự khán trận Italia - Tây Ban Nha không hề ảnh hưởng đến tinh thần của nhóm cầu thủ đang khoác áo Real và Barca.
Jose Mourinho là người đã thắp lên ngọn lửa thù oán giữa 2 CLB sau khi Real nhận thất bại 2-3 trong trận lượt về trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng  năm ngoái. Hai đội đã nhảy bổ vào nhau sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Hậu quả của vụ scandal này là án treo giò 2 trận dành cho Mourinho và 1 trận dành cho vị trợ lý bây giờ là đương kim HLV trưởng của Barca - Tito Vilanova.

Jose Mourinho nổi hứng đi xem EURO.
Jose Mourinho nổi hứng đi xem EURO.

Hệ lụy của vụ việc này lớn đến mức các cầu thủ gốc Tây Ban Nha của Real và Barca còn không nhìn mặt nhau, bất chấp họ từng là những đồng đội rất thân thiết trên tuyển. Mourinho sau đó còn liên tục “thêm dầu vào lửa” với những phát biểu cực kỳ quá khích hạ thấp chức vô địch và dè bỉu sức mạnh của đại kình địch Barca.


Bước vào EURO 2012, vấn đề nội bộ của “Bò tót” một lần nữa được mang ra để mổ xẻ và việc này càng trở nên gay gắt hơn với sự xuất hiện của Mourinho, nhân vật chính làm chia rẽ các tuyển thủ TBN. Tuy nhiên, đích thân các trụ cột của Real và Barca là thủ thành Iker Casillas và tiền vệ Xavi đã có những tuyên bố giúp người hâm mộ loại bỏ hoài nghi về sự bất đồng trong lòng đội tuyển.

“Nếu EURO 2012 được tổ chức lùi lại 1 năm (2011) thì đúng là giữa chúng tôi (nhóm cầu thủ Barca và Real) sẽ có vài vấn đề cần giải quyết. Còn bây giờ sự việc đã trôi qua được gần một năm và chúng tôi vẫn thường cười phá lên mỗi khi nhắc lại chuyện đó. Đúng là có giai đoạn mối quan hệ giữa nhóm cầu thủ Barca và Real trở nên rất căng thẳng. Nhưng với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn cần phải mau chóng gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân để hướng đến mục đích chung của đội tuyển”, Casillas chia sẻ.

Giống như Casillas, Xavi cũng khẳng định anh và các đồng đội tại Barca không hề cảm thấy khó chịu khi thi đấu và tập luyện với nhóm Real tại VCK EURO năm nay.

“Chẳng có vấn đề gì xảy ra giữa chúng tôi ở thời điểm này. Tất cả các cầu thủ đều ý thức được việc mình làm nên sẽ không có chuyện chúng tôi đấu đá nhau”, Xavi quả quyết.

HLV Vincente Del Bosque cũng đồng quan điểm với các học trò khi xác nhận ông chưa từng thấy nhóm cầu thủ Barca và Real cự nự nhau trong đợt tập trung này. Ông nói: “Chẳng có gì đáng nói về nội bộ đội tuyển TBN. Ở đây không có khái niệm kẻ thù. Tất cả mọi chuyện chỉ là thời quá khứ”.

Ở một diễn biến khác, Mourinho tuyên bố Xavi nên tập trung vào bóng đá sau khi tiền vệ của Barca đã chỉ trích chiến thuật của “Người đặc biệt” ở mùa giải vừa qua. Ngay sau đó, Mourinho đã ám chỉ ông chỉ ủng hộ các cầu thủ Real đang khoác áo “Bò tót” chứ không phải tất cả thành viên đội tuyển.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận