5 lý do khiến Barca phải 'kinh sợ' Bayern

21/04/2013 09:30
Hoàng Quân
(GDVN) - Barcelona đã sẵn sàng tới Allianz Arena, và Bayern Munich cũng đã sẵn sàng để đón tiếp những người Catalan. Họ thậm chí còn có những vũ khí "mật".
Chúng ta đều biết nên chờ đợi điều gì sẽ diễn ra sắp tới giữa Barcelona và Real Madrid. Đó sẽ là một cuộc đọ sức giữa Lionel Messi ở phía đội khách và Franck Ribery bên phía chủ nhà.
Ribery đương nhiên là mũi nhọn đáng gờm nhất mà Barca phải coi chừng: 7 bàn thắng và 10 kiến tạo ở Bundesliga, trung bình 2.3 lần dứt điểm/trận, 3.2 đường chuyền cơ hội, 4.7 lần qua người, mỗi trận câu 2.9 lỗi từ đối phương.
Tuy nhiên để chiến thắng một đối thủ như Barcelona thì chỉ 1 người sẽ không đủ. Sẽ có những yếu tố to lớn có thể quyết định tới kết quả mà Bayern Munich giành được trong loạt bán kết rất được chờ đợi này.
1. Bóng bổng.


Barcelona đứng thứ 30/32 đội ở Champions League về trung bình số lần chiến thắng trong các pha không chiến, với tần suất 6.7 lần/trận, tỷ lệ 42.67%. Trong khi đó Bayern Munich đứng thứ 7 với tần suất 14.5 lần/trận, tỷ lệ 60.92%. Bayern dẫn đầu các đội dự Champions League mùa này về số bàn thắng ghi được từ bóng chết (6 bàn).
Các cá nhân của Bayern Munich khá tốt trong khâu không chiến gồm Javi Martinez (65%), Dante (84%) và Mario Mandzukic (58%). Riêng Mandzukic đã ghi 8 bàn thắng bằng đầu trong mùa giải này, chiếm 1/3 tổng số bàn thắng anh ghi được ở mọi giải đấu cho Bayern.
Đó là chưa kể Bastian Schweinsteiger (người sắp được đề cập) đã ghi gần một nửa số bàn thắng của mình trong mùa này từ các cú đánh đầu.
2. Bastian Schweinsteiger.


Schweinsteiger không phải là mũi tấn công mà Bayern Munich dựa vào bởi về mặt lý thuyết anh làm nhiệm vụ phân phối bóng (trung bình 70 đường chuyền/trận) nhưng anh lại là một lựa chọn tiềm ẩn nếu như Bayern không có những phương án tấn công hữu hiệu. Schweinsteiger có tỷ lệ chuyền dài tốt thứ nhì ở Champions League (79%) chỉ sau Xavi, và anh là người chọc khe tốt nhất của giải đấu với tỷ lệ 55%, với 2 trong 3 kiến tạo thành bàn của anh là những đường chọc khe.
Ngoài ra, Schweini còn là một chuyên gia sút xa và đá phạt đáng nể, với 2 bàn ghi được trong tổng cộng 9 bàn mùa giải này là từ các quả đá phạt trực tiếp, và 3 bàn thắng khác đến từ sút xa.
3. Philipp Lahm.


Lahm có lẽ là hậu vệ biên số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại bởi anh là hậu vệ biên ghi được nhiều kiến tạo nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và đứng thứ nhì (cùng 6 cầu thủ khác) trong danh sách kiến tạo của Champions League.
Bí quyết đến từ khả năng lên công về thủ rất linh hoạt của đương kim đội trưởng đội tuyển Đức. Anh trung bình tạo ra 2.1 cơ hội dứt điểm cho đồng đội và tỏ ra hết sức cẩn thận trong giữ bóng (chỉ mất bóng 1.2 lần/trận), nhưng cũng có trung bình 2.1 cướp bóng và 1.9 cắt bóng mỗi trận và chỉ để đối phương vượt qua 0.6 lần/trận.
Tuy Jordi Alba trẻ và sung sức hơn, nhưng sẽ rất khó để Alba có thể kiềm tỏa được Lahm sau khi chật vật kèm Lucas Moura ở loạt tứ kết với Paris Saint-Germain. Chưa kể đó cũng là cánh mà Arjen Robben thi đấu.
4. Khả năng cắt đường chuyền.


Bayern Munich là một trong những đội cắt đường chuyền tốt nhất ở Champions League với tần suất 21.5 lần/trận, với những người dẫn đầu là Javi Martinez (4.3), Daniel Van Buyten (4.2), Holger Badstuber (3.0), Jerome Boateng (2.2). 
Sự phối hợp giữa các tiền vệ và hậu vệ của Bayern là khá tốt, các tiền vệ chủ động phòng ngự từ xa để chống phản công và khi bị đối phương dồn ép, sẽ là các tiền vệ lao ra tranh chấp bóng trước để các hậu vệ rảnh tay cắt đường chuyền. Chỉ có Juventus và Paris Saint-Germain là cắt đường chuyền tốt hơn Bayern.
5. Dự bị.


Bayern có Claudio Pizarro và Xherdan Shaqiri là 2 nhân vật đáng chú ý nhất từ ghế dự bị. Ở Champions League, Pizarro đã ghi 4 bàn trong 5 trận (2 trận đá dự bị) trong khi Shaqiri ra sân 6 lần (5 lần dự bị) và đã có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.
Đó là chưa kể Mario Gomez, chân sút đang bị Mario Mandzukic thay thế ở Allianz Arena, và Luiz Gustavo, dự bị cho Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger.
Hoàng Quân