Bạo loạn sân cỏ bùng phát ở Colombia, 10 cảnh sát bị thương

08/02/2012 08:28
Xuân Thanh
(GDVN) - Hai vụ bạo loạn sân cỏ liên tiếp đã xảy ra tại đất nước Colombia cuối tuần qua làm ít nhất 10 cảnh sát bị thương.
Sau thảm họa bóng đá kinh hoàng tại đất nước Ai Cập tuần trước làm 74 người chết và hàng trăm người bị thương, bóng đá thế giới tiếp tục đón nhận những ‘hung tin’ từ Colombia khi ở đây liên tiếp xảy ra hai vụ bạo loạn sân cỏ khiến nhiều người bị thương.

Vụ bạo loạn đầu tiên xảy ra trong trận đấu giữa hai đội Deportivo Pereira và Alianza Petrolera. Khoảng gần 100 CĐV quá khích của Deportivo đã tràn xuống sân, chế nhạo và lao vào tấn công các cầu thủ đội khách. Lực lượng an ninh sân ngay lập tức đã có mặt để trấn áp các  CĐV quá khích, khiến số CĐV này bỏ chạy toán loạn trên sân cỏ và trèo lên các khán đài để tìm cách thoát thân tạo thành một vụ bạo loạn kinh hoàng.
Vụ bạo loạn thứ hai xảy ra trong trận đấu giữa hai đội Deportes Tolima và Santa Fe. Hơn một trăm CĐV quá khích của đội Tolima đã tràn xuống sân trong giờ tạm nghỉ giữa hai hiệp với gậy và đá để tấn CĐV đội khách. Bạo loạn tiếp tục bùng phát sau trận đấu, trên các đường phố khiến ít nhất 10 cảnh sát địa phương phải vào viện.
Xuân Thanh