Điểm mặt 8 đội bóng dự AFF Cup - Kỳ 3: Malaysia & Lào

21/11/2012 10:10
Hoàng Trung
(GDVN) - Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu sơ lược về thông tin và lịch sử của 8 đội tuyển sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2012.
Malaysia
Với tư cách là đồng chủ nhà và là nhà đương kim vô địch, sự chú ý cho Malaysia sẽ là rất lớn và họ sẽ gặp rất nhiều sức ép khi phải tiếp nối chiến tích đánh bại Indonesia để vô địch năm 2010.
Cách đây 2 năm Malaysia có một hành trình chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này, bởi họ chỉ từng vào chung kết ở năm 1996 và thua Thái Lan 0-1. HLV K. Rajagobal truyền tải một tinh thần thi đấu hết sức tích cực cho các học trò và kết quả là họ đã chạm sẵn một tay vào chiếc cúp sau khi thắng 3-0 ở lượt đi loạt chung kết.

Đội tuyển Malaysia - nhà ĐKVĐ AFF Cup
Đội tuyển Malaysia - nhà ĐKVĐ AFF Cup

Indonesia áp đảo ở trận lượt về trên sân nhà Gelora Bung Karno, tuy nhiên một bàn thắng của Safee Sali đã giết chết toàn bộ hy vọng ngược dòng của những người Indo, và họ chỉ có thể ghi 2 bàn thắng an ủi.
Để chuẩn bị cho AFF Cup 2012, K. Rajagobal triệu tập những cầu thủ đa số những cầu thủ vô địch năm 2010 cho các trận giao hữu chuẩn bị. Và những người Mã Lai đã được biết thách thức sẽ lớn như thế nào với họ khi bị cầm hòa 1-1 trước đội hình đông ngoại binh của Philippines, cùng với đó là trận hòa 2-2 trước Singapore.
Thành tích tại các kỳ AFF Cup:
Vô địch: 2010.
Á quân: 1996.
Số trận: 42 – thắng 19, hòa 10, thua 13.
Thắng lợi lớn nhất: 7-0 trước Philippines (1996)
Thất bại lớn nhất: 1-5 trước Indonesia (2010)
Thành tích thi đấu tại AFF Cup 2010
1/12 Indonesia 5 - 1 Malaysia 
4/12 Thái Lan 0 - 0 Malaysia 
7/12 Malaysia 5 - 1 Lào 

Bán kết lượt đi
15/12 Malaysia 2 - 0 Việt Nam 
Bán kết lượt về
18/12 Việt Nam 0 - 0 Malaysia
Chung kết lượt đi
26/12 Malaysia 3 - 0 Indonesia 
Chung kết lượt về 
29/12 Indonesia 2 - 1 Malaysia 
Lào
Lào giành được thành tích tốt nhất trong lịch sử các trận ra quân ở AFF Cup với trận hòa 2-2 trước Thái Lan năm 2010. Họ chơi thứ bóng đá thông minh và tận dụng tốt cơ hội, và lẽ ra Lào đã rời sân với thắng lợi 2-1 nếu không có bàn gỡ hòa của Sarayoot Chalkamdee ở phút bù giờ giúp Thái Lan gỡ điểm.
Bất chấp 2 thất bại khá đậm sau đó trước Indonesia và Malaysia (2 đội sau đó vào chung kết), sự thể hiện của các tuyển thủ Lào trước Thái Lan cho thấy họ thực sự đã có những bước tiến bộ lớn.

Đội tuyển Lào
Đội tuyển Lào

Vấn đề chỉ là liệu Lào có thể nối tiếp thành tích ấy bằng một kết quả tốt hơn trong năm 2012 này. Kể từ năm 2010, họ đã thi đấu khá ít dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật, ông Kokichi Kimura. Một trong những trận đấu đáng kể nhất của Lào là thắng lợi trước hàng xóm Campuchia tại vòng một của vòng loại World Cup 2014, trước khi bị đánh bại bởi Trung Quốc ở vòng tiếp theo.
Thành tích tại các kỳ AFF Cup
Số trận: 40 – thắng 10, hòa 7, thua 23
Thắng lợi lớn nhất: 6-1 trước Timor Leste (2010)
Thất bại lớn nhất: 0-11 trước Philippines (2007)
Thành tích thi đấu tại AFF Cup 2010
1/12 Thái Lan 2-2 Lào 
4/12 Lào 0 - 6 Indonesia 
7/12 Malaysia 5-1 Lào 
Hoàng Trung