Đứng đằng sau vụ Zenit hỏi mua Nani là huyền thoại của… Man City

22/08/2012 21:01
Trần Long
(GDVN) - Người đứng đằng sau giúp Zenit hỏi mua tiền vệ Nani của Man Utd lại là một cầu thủ rất được các CĐV Man City mến chuộng.
Tên của ông là Georgi Kinkladze, một cựu cầu thủ ở Man City. Ông là người đã giúp Zenit hỏi mua Nani từ Man Utd, chỉ ngay sau khi Quỷ Đỏ có được Robin Van Persie.
Tên của ông là Georgi Kinkladze, một cựu cầu thủ ở Man City. Ông là người đã giúp Zenit hỏi mua Nani từ Man Utd, chỉ ngay sau khi Quỷ Đỏ có được Robin Van Persie.
Kinkladze là một cầu thủ có tiếng ở Man City bởi trong 3 mùa giải ở sân Maine Road (1995-98), Kinkladze với lối chơi kỹ thuật của một hộ công đã ghi những bàn thắng rất đáng nhớ, khiến đối phương phải luôn có 2-3 người theo kèm trong trận đấu, và 2 năm được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB. Mùa giải 1995-96 chứng kiến City bị xuống hạng nhưng Kinkladze đã chọn ở lại Manchester bất chấp sự chèo kéo từ Barcelona, Inter Milan và Liverpool, và từ đó anh trở thành một biểu tượng sùng bái của những người yêu mến Man City.
Kinkladze là một cầu thủ có tiếng ở Man City bởi trong 3 mùa giải ở sân Maine Road (1995-98), Kinkladze với lối chơi kỹ thuật của một hộ công đã ghi những bàn thắng rất đáng nhớ, khiến đối phương phải luôn có 2-3 người theo kèm trong trận đấu, và 2 năm được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB. Mùa giải 1995-96 chứng kiến City bị xuống hạng nhưng Kinkladze đã chọn ở lại Manchester bất chấp sự chèo kéo từ Barcelona, Inter Milan và Liverpool, và từ đó anh trở thành một biểu tượng sùng bái của những người yêu mến Man City.
Giờ đã nghỉ hưu, Kinkladze làm công việc của một người đại diện cho các cầu thủ. Ông làm việc tại Moscow và có liên hệ chặt chẽ với những câu lạc bộ giàu có của nước Nga bởi vốn hiểu biết bóng đá châu Âu và đặc biệt là trình độ tiếng Anh thuần thục. Qua Kinkladze, Zenit đã liên lạc với Man Utd để hỏi mua Nani và đích thân Kinkladze đã thuyết phục đại diện của tiền vệ người Bồ để Man Utd phải đưa anh vào danh sách chuyển nhượng.
Giờ đã nghỉ hưu, Kinkladze làm công việc của một người đại diện cho các cầu thủ. Ông làm việc tại Moscow và có liên hệ chặt chẽ với những câu lạc bộ giàu có của nước Nga bởi vốn hiểu biết bóng đá châu Âu và đặc biệt là trình độ tiếng Anh thuần thục. Qua Kinkladze, Zenit đã liên lạc với Man Utd để hỏi mua Nani và đích thân Kinkladze đã thuyết phục đại diện của tiền vệ người Bồ để Man Utd phải đưa anh vào danh sách chuyển nhượng.
Zenit liên hệ với Man Utd và sau đó công khai ý định của họ vào thứ Sáu tuần trước, tức thời điểm Robin Van Persie đã tới Old Trafford từ Arsenal. Cho dù Nani đã đá chính ở trận Everton – Man Utd, nhưng nhiều người cho rằng nếu không có sự thiếu hụt hậu vệ (Antonio Valencia phải đá hậu vệ phải) thì có lẽ Nani đã không được ra sân, tức khả năng anh ra đi là rất cao.
Zenit liên hệ với Man Utd và sau đó công khai ý định của họ vào thứ Sáu tuần trước, tức thời điểm Robin Van Persie đã tới Old Trafford từ Arsenal. Cho dù Nani đã đá chính ở trận Everton – Man Utd, nhưng nhiều người cho rằng nếu không có sự thiếu hụt hậu vệ (Antonio Valencia phải đá hậu vệ phải) thì có lẽ Nani đã không được ra sân, tức khả năng anh ra đi là rất cao.
Bên cạnh vấn đề phong độ không ổn định, Nani còn đang có một cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng dang dở với Man Utd, và anh vẫn chưa được đội bóng đề nghị một thỏa thuận mới.
Bên cạnh vấn đề phong độ không ổn định, Nani còn đang có một cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng dang dở với Man Utd, và anh vẫn chưa được đội bóng đề nghị một thỏa thuận mới.
Zenit đang rất muốn có những ngôi sao bóng đá châu Âu đến thi đấu để gây tiếng vang tại Champions League bên cạnh sự tranh chấp ở đấu trường quốc nội (khi những câu lạc bộ giàu như Anzhi xuất hiện). Họ sẵn sàng chi chừng 20 triệu bảng để Nani từ bỏ những ngày đầy sương ở nước Anh để tới mặc áo khoác lông thú tại St. Petersburg. Và Nani cũng không phải là người duy nhất, cả tiền đạo Hulk (Porto) cũng được quan tâm.
Zenit đang rất muốn có những ngôi sao bóng đá châu Âu đến thi đấu để gây tiếng vang tại Champions League bên cạnh sự tranh chấp ở đấu trường quốc nội (khi những câu lạc bộ giàu như Anzhi xuất hiện). Họ sẵn sàng chi chừng 20 triệu bảng để Nani từ bỏ những ngày đầy sương ở nước Anh để tới mặc áo khoác lông thú tại St. Petersburg. Và Nani cũng không phải là người duy nhất, cả tiền đạo Hulk (Porto) cũng được quan tâm.
Trần Long