Sao trẻ Pháp Paul Pogba lĩnh thẻ đỏ: Phút nông nổi của tuổi trẻ

28/03/2013 07:38
Theo TTVH
Trước một đối thủ yếu như Georgia, HLV Deschamps xếp Paul Pogba đá chính là một lựa chọn hợp lý và tiền vệ trẻ của Juventus chính là người chạm bóng nhiều nhất trong số 28 cầu thủ tham gia vào trận đấu hôm thứ Sáu.

Nhưng quyết định để cầu thủ 20 tuổi đương đầu với hàng tiền vệ cực mạnh và giàu kinh nghiệm gồm Busquets, Xavi, Alonso… lại khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Tại sao phải thử nghiệm Pogba khi vẫn còn đó những người giàu kinh nghiệm như Gonalons hay Sissoko? Kết quả, đội tuyển Pháp đã phải trả giá cho một phút nông nổi của cựu cầu thủ M.U. Tờ Le Parisien đã dùng từ “ngu ngốc” để mô tả hai tấm thẻ vàng liên tiếp trong vòng hai phút của Pogba và chấm cho anh điểm 4, ngang bằng với kẻ thất bại Benzema.

Pogba có thể phản ứng với quyết định rút thẻ của trọng tài Kassai nhưng hai thẻ vàng cho anh không phải là quá nặng. Ở thẻ vàng đầu tiên, cầu thủ 20 tuổi đã thúc đầu gối vào gáy Alonso trong một pha tranh chấp trên cao. Sau đó hai phút, “bạch tuộc Paul” tiếp tục có pha kê chân nguy hiểm với Xavi. Tình thế của Pogba gợi nhớ đến những gì xảy ra với Luis Nani trong trận tứ kết lượt về Champions League. Tiền vệ người Bồ có thể không cố tình phạm lỗi nhưng thẻ đỏ là xác đáng sau khi đã gây nguy hiểm cho đối phương. Và phản ứng vỗ tay “khen” trọng tài của Pogba cũng khiến người ta nhớ tới những gì Ferdinand đã làm ở Old Trafford.

Sau khi chứng kiến học trò nhận thẻ đỏ qua tivi, HLV trưởng Juventus, ông Antonio Conte nhận xét: “Pogba sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng cậu ấy không thể đánh mất cái đầu như vậy”. Cầu thủ gốc Guinea rõ ràng vẫn thiếu một chút chín chắn và tỉnh táo để trở thành một tiền vệ trung tâm giỏi. Anh từng chia sẻ cảm giác bồn chồn, lo âu khi đứng trước cơ hội khoác chiếc áo Lam.

Nên nhớ rằng ở Juve, Pogba nhận được hỗ trợ từ những đàn anh giàu kinh nghiệm như Pirlo. Ở “Les Bleus”, vẫn chưa có nhiều người đủ hiểu và chơi ăn ý cùng Pogba. Tuy nhiên như lời Conte, ở tuổi của Pogba thì những sai lầm như thế vẫn là quá nhẹ. Một thất bại như thế để vươn lên.

Dù chưa để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả Pháp, Pogba vẫn “nổi tiếng” khi trở thành tuyển thủ Pháp đầu tiên nhận thẻ đỏ ở Stade de France sau gần 15 năm. Trường hợp gần nhất là trung vệ Marcel Desailly, bị đuổi trong trận chung kết World Cup 1998.

Theo TTVH