SEA Games: Singapore khủng hoảng trước ngày chạm trán ‘Vua’

28/10/2011 17:24
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Thủ môn số 1 và tiền đạo số 1 đều chấn thương, U23 Singapore đang khủng hoảng lực lượng trước ngày SEA Games khởi tranh.
Ngày 8/11 tới, U23 Singapore sẽ ra quân ở bảng A môn bóng đá SEA Games 26, gặp nhà vô địch U23 Malaysia. Tuy nhiên, những khó khăn về nhân sự đang đè nặng lên ‘bầy sư tử trẻ’.

Ngày hôm qua, thủ môn Izwan Mahbud đã dính chấn thương đáng tiếc trong một buổi tập. Trên sân tập Geylang Field, khi toàn đội đang có một trận đấu tập giao hữu thì Izwan bất ngờ dính chấn thương mắt cá chân trái. Thủ môn 21 tuổi đã lập tức được cho nghỉ và chườm đá. Được biết, chấn thương này tương tự với chấn thương mà thủ môn số 1 U23 Singapore gặp phải trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup cách đây 8 tuần.
Thủ môn Izwan Mahbud dính chấn thương.
Thủ môn Izwan Mahbud dính chấn thương.

Sau một màn trình diễn ấn tượng cùng ĐTQG, Izwan đã chiếm được vị trí số 1 trong khung gỗ ở đội U23 Singapore, nhưng lại dính chấn thương đáng tiếc trước thềm SEA Games 26.

Robin Chitrakar, trợ lý HLV U23 Singapore cho biết: “Izwan sẽ được khám vào ngày hôm nay (28/10), sau đó, chúng ta có thể biết tình trạng chấn thương.”

Tuy nhiên, một số thông tin được hé lộ cho thấy Izwan chỉ bị thương nhẹ. Vấn đề lớn nhất của ‘sư tử trẻ’ là ở hàng tiền đạo, khi chân sút số 1 Khairul Nizam vừa mới trở lại sau 2 tháng chữa trị chấn thương gân kheo. Nizam được dự đoán sẽ có thể đá cặp với Fazli Ayob khi Singapore chơi trận mở màn với đại kình địch Malaysia (8/11).

"Tôi vẫn cần thêm thời gian để khỏe mạnh hoàn toàn, vì thế tôi đang tập luyện trên cả cố gắng. Dĩ nhiên là có một chút sức ép khi là tiền đạo chủ lực, nhưng Fazli và tôi đang phối hợp tốt và là những đối tác tin cậy. Tôi tin là anh ấy cũng có thể ghi bàn”, tiền đạo mới 20 tuổi Khairul Nizam cho biết.

Với 5 bàn thắng ở S-League mùa này, tiền đạo 21 tuổi Fazli cũng nhận được nhiều niềm tin. “Vị trí sở trường của tôi là tiền vệ phải nhưng tôi đã thích nghi với vai trò tiền đạo. Tôi đã đặt mục tiêu ghi 3 bàn mùa này và đã vượt qua, vì thế, tôi đang chờ đợi những bàn thắng ở SEA Games. Tôi thực sự hy vọng đội bóng sẽ giành HCV SEA Games," Fazli nói.

Tại SEA Games 26, U23 Singapore rơi vào bảng đấu khó (bảng A) với sự góp mặt của Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Bất chấp việc phải nằm ở bảng tử thần, đoàn quân của HLV Slobodan Pavkovic vẫn đặt mục tiêu ít nhất giành Huy chương Bạc.

"Ngay cả Campuchia cũng không hề yếu ở thời điểm này, vì thế chúng tôi sẽ có một giải đấu khó. Lịch thi đấu S-League (vẫn đang tiếp tục - PV) cũng gây trở ngại cho chúng tôi nhưng đội bóng vẫn lạc quan”, HLV Robin Chitrakar nói.
Nguyễn Đỉnh