Tin hot 17/2: Luis Suarez sắp bị bán tống cho 'thiếu gia nước Pháp'

17/02/2012 07:48
H.Quân
(GDVN) - Messi sắp phá kỷ lục của Xavi, thiếu gia Pháp muốn có Luis Suarez, Szczesny bị bẽ mặt trên tạp chí bóng đá... là những tin chính trong bản tin thể thao của Giáo dục Việt Nam hôm nay.
1. Sir Alex Ferguson thừa nhận ông đã sai lầm khi để cho MU bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. HLV người Scotland cho rằng cách sắp xếp đội hình của mình trong suốt 6 trận vòng bảng đã khiến Quỷ Đỏ đôi lúc chơi như chấp người. “Phong độ trên sân nhà của chúng tôi không đến nỗi tệ, nhưng MU sau đó đã không vượt qua Basel và Benfica, nhất là trận gặp Basel. Chúng tôi có lợi thế sân nhà nhưng lại không biết tận dụng”.
1. Sir Alex Ferguson thừa nhận ông đã sai lầm khi để cho MU bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. HLV người Scotland cho rằng cách sắp xếp đội hình của mình trong suốt 6 trận vòng bảng đã khiến Quỷ Đỏ đôi lúc chơi như chấp người. “Phong độ trên sân nhà của chúng tôi không đến nỗi tệ, nhưng MU sau đó đã không vượt qua Basel và Benfica, nhất là trận gặp Basel. Chúng tôi có lợi thế sân nhà nhưng lại không biết tận dụng”.
Nói về kình địch Liverpool, Sir Alex cho rằng dù ông thực sự không đồng tình với hành động ủng hộ Luis Suarez của đối thủ sau vụ phân biệt chủng tộc với Evra, nhưng Man Utd vẫn cần tới Liverpool với tư cách là kẻ thù bóng đá lớn nhất. “Có lúc chúng tôi thua, có lúc chúng tôi thắng, nhưng những cuộc đối đầu giữa hai đội cả trên sân lẫn trên bảng xếp hạng đều mang lại động lực thi đấu cho tất cả các cầu thủ và hấp dẫn người hâm mộ hơn”.
Nói về kình địch Liverpool, Sir Alex cho rằng dù ông thực sự không đồng tình với hành động ủng hộ Luis Suarez của đối thủ sau vụ phân biệt chủng tộc với Evra, nhưng Man Utd vẫn cần tới Liverpool với tư cách là kẻ thù bóng đá lớn nhất. “Có lúc chúng tôi thua, có lúc chúng tôi thắng, nhưng những cuộc đối đầu giữa hai đội cả trên sân lẫn trên bảng xếp hạng đều mang lại động lực thi đấu cho tất cả các cầu thủ và hấp dẫn người hâm mộ hơn”.
2. Liên quan đến MU, Sir Alex đang dự tính chiêu mộ chân sút người Mexico Alan Pulido (ảnh, phải), cầu thủ được dư luận nước này gọi là “Javier Hernandez mới” (dù Hernandez xịn vẫn chưa hết đát). Tiền đạo 20 tuổi của Tigres chơi rất ấn tượng trong đội hình U20 Mexico và đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2014. Giá chuyển nhượng của Pulido là 4 triệu bảng.
2. Liên quan đến MU, Sir Alex đang dự tính chiêu mộ chân sút người Mexico Alan Pulido (ảnh, phải), cầu thủ được dư luận nước này gọi là “Javier Hernandez mới” (dù Hernandez xịn vẫn chưa hết đát). Tiền đạo 20 tuổi của Tigres chơi rất ấn tượng trong đội hình U20 Mexico và đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2014. Giá chuyển nhượng của Pulido là 4 triệu bảng.
3. Luis Suarez vừa trở thành mục tiêu chuyển nhượng mới nhất của thiếu gia nước Pháp Paris Saint-Germain. Còn nguyên nhân vì sao ông lớn xứ Gô-loa này lại quan tâm đến ngôi sao của Liverpool thì không có gì khó hiểu: Suarez đang bị nhìn bằng con mắt khinh thị của không ít người có quyền lực ở Anfield lẫn các nhà tài trợ của The Kop. Vụ từ chối bắt tay làm hòa với Evra của Suarez đã bị đánh giá là làm xấu hình ảnh của Liverpool với các fan hâm mộ.
3. Luis Suarez vừa trở thành mục tiêu chuyển nhượng mới nhất của thiếu gia nước Pháp Paris Saint-Germain. Còn nguyên nhân vì sao ông lớn xứ Gô-loa này lại quan tâm đến ngôi sao của Liverpool thì không có gì khó hiểu: Suarez đang bị nhìn bằng con mắt khinh thị của không ít người có quyền lực ở Anfield lẫn các nhà tài trợ của The Kop. Vụ từ chối bắt tay làm hòa với Evra của Suarez đã bị đánh giá là làm xấu hình ảnh của Liverpool với các fan hâm mộ.
Kenny Dalglish đã không còn có thể bảo vệ cho Suarez hơn nữa bởi những lời bịp bợm và dối trá của anh với cá nhân Dalglish và các quan chức Liverpool rằng sẽ bắt tay Evra. Khả năng Suarez bị tống đi vào mùa hè này là rất cao, do đó PSG đã sẵn sàng nhảy vào đàm phán nếu được bật đèn xanh.
Kenny Dalglish đã không còn có thể bảo vệ cho Suarez hơn nữa bởi những lời bịp bợm và dối trá của anh với cá nhân Dalglish và các quan chức Liverpool rằng sẽ bắt tay Evra. Khả năng Suarez bị tống đi vào mùa hè này là rất cao, do đó PSG đã sẵn sàng nhảy vào đàm phán nếu được bật đèn xanh.
4. Cha của tiền đạo nhỏ con Eden Hazard khẳng định Tottenham đang có sự quan tâm tới anh. Chân sút người Bỉ 21 tuổi này gần đây cho biết anh mong muốn gia nhập Arsenal, nơi đang rất trọng dụng những cầu thủ đến từ khu vực vùng đồng bằng thấp (Hà Lan, Pháp, Bỉ). Tuy nhiên cha của anh, ông Thierry Hazard cho biết chỉ có Tottenham là thực sự hứng thú với việc đưa cầu thủ của Lille tới Premier League. “Có lẽ sẽ tốt hơn cho con tôi nếu được gia nhập một đội bóng đứng dưới những đội mạnh nhất”.
4. Cha của tiền đạo nhỏ con Eden Hazard khẳng định Tottenham đang có sự quan tâm tới anh. Chân sút người Bỉ 21 tuổi này gần đây cho biết anh mong muốn gia nhập Arsenal, nơi đang rất trọng dụng những cầu thủ đến từ khu vực vùng đồng bằng thấp (Hà Lan, Pháp, Bỉ). Tuy nhiên cha của anh, ông Thierry Hazard cho biết chỉ có Tottenham là thực sự hứng thú với việc đưa cầu thủ của Lille tới Premier League. “Có lẽ sẽ tốt hơn cho con tôi nếu được gia nhập một đội bóng đứng dưới những đội mạnh nhất”.
5. Lionel Messi lại sắp có kỷ lục mới. Nếu anh ra ra sân trong trận Barcelona - Valencia cuối tuần này, Messi sẽ có trận thứ 200 trong sự nghiệp cùng với Barca và anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử sân Nou Camp đạt tới cột mốc này. Xavi hiện đang là người nắm kỷ lục này khi chạm cột mốc ở tuổi 25 và 236 ngày, trong khi Messi sẽ phá kỷ lục đó khi mới 24 tuổi 240 ngày.
5. Lionel Messi lại sắp có kỷ lục mới. Nếu anh ra ra sân trong trận Barcelona - Valencia cuối tuần này, Messi sẽ có trận thứ 200 trong sự nghiệp cùng với Barca và anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử sân Nou Camp đạt tới cột mốc này. Xavi hiện đang là người nắm kỷ lục này khi chạm cột mốc ở tuổi 25 và 236 ngày, trong khi Messi sẽ phá kỷ lục đó khi mới 24 tuổi 240 ngày.
6. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, ông Ricardo Teixeira, sẽ từ chức và rời khỏi nhiệm sở sau 23 năm nắm quyền tại tổ chức tối cao của bóng đá xứ Samba. Teixeira, người đảm trách công tác chuẩn bị cho World Cup 2014. đang bị cáo buộc các tội danh tham nhũng và rửa tiền. Teixeira còn từng bị truy cứu vì tội danh hối lộ và nhận hối lộ sau chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018. Nhân vật này gây ra vô số tranh cãi trong thời gian làm chủ tịch, trong đó có hành động gọi người Anh là “bọn cướp biển” và có mối thù lâu năm với Pele.
6. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, ông Ricardo Teixeira, sẽ từ chức và rời khỏi nhiệm sở sau 23 năm nắm quyền tại tổ chức tối cao của bóng đá xứ Samba. Teixeira, người đảm trách công tác chuẩn bị cho World Cup 2014. đang bị cáo buộc các tội danh tham nhũng và rửa tiền. Teixeira còn từng bị truy cứu vì tội danh hối lộ và nhận hối lộ sau chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018. Nhân vật này gây ra vô số tranh cãi trong thời gian làm chủ tịch, trong đó có hành động gọi người Anh là “bọn cướp biển” và có mối thù lâu năm với Pele.
7. Thất bại 0-4 của Arsenal trước Milan ở lượt đi vòng knock-out Champions League không chỉ khiến Arsene Wenger tức giận mà còn làm cho thủ thành Wojciech Szczesny, người bắt chính trong trận đấu đó, bị bẽ mặt trên báo chí. Trong ấn bản mới nhất của tạp chí bóng đá FourFourTwo (4-4-2), Szczesny cho biết anh đã xem trận hòa của Tottenham với Milan ở vòng 1/16 năm ngoái, “và trận hòa đó thật tuyệt. Tottenham đã đánh bại Milan năm ngoái, vì thế chúng tôi rõ ràng có thể làm được điều tương tự”. Vâng, rất rõ ràng.
7. Thất bại 0-4 của Arsenal trước Milan ở lượt đi vòng knock-out Champions League không chỉ khiến Arsene Wenger tức giận mà còn làm cho thủ thành Wojciech Szczesny, người bắt chính trong trận đấu đó, bị bẽ mặt trên báo chí. Trong ấn bản mới nhất của tạp chí bóng đá FourFourTwo (4-4-2), Szczesny cho biết anh đã xem trận hòa của Tottenham với Milan ở vòng 1/16 năm ngoái, “và trận hòa đó thật tuyệt. Tottenham đã đánh bại Milan năm ngoái, vì thế chúng tôi rõ ràng có thể làm được điều tương tự”. Vâng, rất rõ ràng.
8. Hai cầu thủ của Bayer Leverkusen, hậu vệ Michal Kadlec và Manuel Friedrich, vừa bị Ban giám đốc của CLB yêu cầu phải mang chiếc áo đấu của Lionel Messi ra bán đấu giá. Hai người này cố tìm cách đến gần Messi trong giờ giải lao lẫn sau trận đấu để được xin áo, khiến GĐTT Rudi Voeller phát cáu vì cho rằng hai người này vào sân một cách đầy nhiệt huyết chỉ để có được chiếc áo đó. Huyền thoại người Đức cho biết cả hai người sẽ phải tự mang nó đi bán để cảnh cáo vì thái độ thi đấu có phần hời hợt.
8. Hai cầu thủ của Bayer Leverkusen, hậu vệ Michal Kadlec và Manuel Friedrich, vừa bị Ban giám đốc của CLB yêu cầu phải mang chiếc áo đấu của Lionel Messi ra bán đấu giá. Hai người này cố tìm cách đến gần Messi trong giờ giải lao lẫn sau trận đấu để được xin áo, khiến GĐTT Rudi Voeller phát cáu vì cho rằng hai người này vào sân một cách đầy nhiệt huyết chỉ để có được chiếc áo đó. Huyền thoại người Đức cho biết cả hai người sẽ phải tự mang nó đi bán để cảnh cáo vì thái độ thi đấu có phần hời hợt.
H.Quân