Olympic Việt Nam tràn đầy tự tin trước giờ xung trận

22/06/2011 23:34
(GDVN) - Sôi nổi nhưng không kém tập trung, Olympic Việt Nam cho thấy tinh thần quyết tâm cao trước trận tử chiến với Olympic Ả rập Saudi.

(GDVN) - Tối qua, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên SVĐ QG Mỹ Đình. Với một không khí tập luyện sôi nổi nhưng không kém phần tập trung, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ trước trận tử chiến với Olympic Ả rập Saudi vào tối ngày hôm nay (23/6).

Olympic Việt Nam quyết thắng, Ả-rập Saudi thận trọng

HLV Phan Thanh Hùng: Olympic VN sẽ khai thác điểm yếu của Ả-rập Saudi

Olympic Ả-rập Saudi quyết đánh bại Olympic Việt Nam lần thứ hai

Đi chuyên cơ riêng, O.Ả-rập Saudi tới Hà Nội trước O.Việt Nam 20 giờ

Ế ẩm ngày đầu bán vé trận lượt về của Olympic Việt Nam

Tối nay, ai đến Mỹ Đình?

Buổi tập bắt đầu từ 17h45 phút và kéo dài trong một giờ đồng hồ. Ngoại trừ Đức Tài (B. Bình Dương) và Văn Việt (Quảng Nam) vẫn đang gặp chấn thương thì cả 25 tuyển thủ còn lại của đội tuyển Olympic Việt Nam đều ra sân miệt mài tập luyện.

Sau 15 phút khởi động, HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng chia các cầu thủ Olympic Việt Nam thành 2 đội, mỗi đội 12 cầu thủ, thi đấu đối kháng trên một nửa SVĐ Mỹ Đình. Các cầu thủ chủ yếu thực hiện các pha xử lý bóng và chuyền bóng và phối hợp trong phạm vi hẹp. Tất cả các tình huống đều phải diễn ra thật nhanh, chính xác và chỉ được xử lý bóng dưới ba nhịp.

Trên sân tập, ông Hùng liên tục hò hét các cầu thủ phải không ngừng quan sát, di chuyển và chuyền bóng. Tuy chỉ là một buổi tập, nhưng có thể thấy rõ được sự tập trung trên gương mặt các tuyển thủ, sau những tình huống dứt điểm không thành bàn, các cầu thủ trẻ ôm mặt tỏ ra đầy tiếc nuối, cứ như thể đây là một trận đấu chính thức vậy.

Đội tuyển Olympic VN hăng say tập. Ảnh: VSI
Đội tuyển Olympic VN hăng say tập. Ảnh: VSI

Bên phần sân bên kia, trợ lý Phùng Thanh Phương liên tục cho thủ thành Tuấn Mạnh luyện tập các pha bắt bóng bổng. Đây là một điều dễ hiểu, bởi Olympic Ả rập Saudi, đối thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam là một đội bóng rất mạnh không chiến.

Cuối buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng không quên cho gọi Trọng Hoàng, Văn Quyết, Văn Bình ở lại thực hiện những pha sút phạt ngoài vòng cấm. Vị HLV người Đà Nẵng đang rất muốn toàn diện hóa phương án tấn công cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Có thể trong trận đấu tới, những tình huống được hưởng quả phạt ở khoảng cách 20m của đội chủ nhà sẽ không nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội Trọng Hoàng hay Văn Quyết hoàn toàn có thể biến nó thành bàn thắng.

Buổi tập chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó không quá quan trọng trong lúc này mà điều quan trọng là phải tạo cho các cầu thủ có được một tâm lý thoải mái trước trận quyết đâu. Trong suốt thời gian buổi tập, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và lãnh đội Nguyễn Lân Trung cũng đã đến quan sát và động viên tinh thần các tuyển thủ Olympic Việt Nam.

Giám sát Tu Xiang và trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn kiểm tra thẻ của các cầu thủ Olympic VN. Ảnh: VSI
Giám sát Tu Xiang và trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn kiểm tra thẻ của các cầu thủ Olympic VN. Ảnh: VSI

Phát biểu trong buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng không hề giấu diếm quyết tâm giành chiến thắng của đội chủ nhà. Ông cho biết: “Các cầu thủ đang có tâm lý hoàn toàn thoải mái. Nếu giữ được phong độ tốt và biết chắt chiu các cơ hội, tôi tin rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ có được lợi thế trước đội bạn”.

Cũng theo ông Hùng, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ ra sân trong trận đấu ngày mai với đội hình 4-5-1 quen thuộc. Đứng trong khung thành sẽ vẫn là thủ môn Tuấn Mạnh, hai hậu vệ biên là Văn Hoàn, Doãn Bắc, cặp trung vệ Thanh Hào, Văn Nam, tiền vệ phòng ngự Văn Bình, bộ đôi tiền vệ cánh Văn Quân, Mạnh Dũng, cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng, Minh Tuấn và người đá cao nhất sẽ là tiền đạo Văn Quyết. Với cách bố trí đội hình như vậy, có thế thấy đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ thi đấu tấn công, bởi Trọng Hoàng và Hà Minh Tuấn sẽ sẵn sàng đóng vai những tiền đạo trong những phản công nhanh.

Trận đấu giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Ả rập Saudi sẽ diễn ra vào 19h15 phút tối nay và được đài truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV2.

Vé vẫn ‘ế’

Dù chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa trận đấu sẽ diễn ra nhưng những điểm bán vé xung quanh SVĐ Mỹ Đình vẫn vắng bóng khách mua vé. Tâm lý chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam là thường đến mua vé trước khi trận đấu diễn ra vài giờ đồng hồ. Chính vì vậy, lượng khách mua vé vào sân nhiều khả năng sẽ đông hơn vào trưa vào chiều tối nay.
Các điểm bán vé trước SVĐ Mỹ Đình vẫn vắng khách.

Các quầy vé vẫn thưa khách. Ảnh: Xuân Thanh
Các quầy vé vẫn thưa khách. Ảnh: Xuân Thanh
Giá vé trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Ả rập Saudi có 4 mệnh giá là 150.00 đồng, 120.00 đồng, 80.000 đồng và 50.000 đồng. Ba điểm bán vé trực tiếp phục vụ người hâm mộ là trước cửa SVĐ Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo), SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức) và số 59 phố Hoàng Cầu.


Xuân Thanh