Tân tổng thư ký VFF từng làm giảng viên đại học

28/02/2012 18:46
Anh Thy
(GDVN) - Cái tên Ngô Lê Bằng chỉ được biết đến khi ông làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Calisto trong chiến dịch giành chức vô địch AFF Cup 2008 nhưng ít ai biết bên trong người đàn ông 57 tuổi này có rất nhiều điều thú vị.
Người ta đánh giá cao Ngô Lê Bằng bởi ông được đào tạo ở nước ngoài, với nhiều chuyên ngành bóng đá khác nhau, từ cầu thủ đến huấn luyện đội nam, nữ, futsal. Ông Bằng được ghi nhận là người tâm huyết với bóng đá nước nhà và đã có những đóng góp đáng kể.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chúc mừng tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chúc mừng tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng.
Ông Ngô Lê Bằng được gọi là “anh lính” bởi ông từng khoác áo đội Bộ tư lệnh Thủ Đô, sau này là Quân khu thủ đô. Năm 1977, ông tới Liên Xô học Đại học TDTT Liên Xô (cũ), chuyên ngành HLV thể lực rồi trở về nước chơi bóng cho Quân khu thủ đô. Sau khi giải nghệ, ông làm HLV phó, rồi HLV trưởng đội bóng này. Từ năm 1986, ông Ngô Lê Bằng chuyển qua giảng dạy tại trường Cao đẳng sỹ quan Vynhempich; tới năm 2002, ông chuyển qua làm giảng viên Trường Đại học TDTT TW II. Xen giữa đó là khoảng thời gian ông làm phiên dịch cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM và phiên dịch tiếng Nga cho CLB Đà Nẵng.
Vị trí Tổng thư ký VFF được ông Trần Quốc Tuấn (phải) chuyển cho ông Ngô Lê Bằng (trái).
Vị trí Tổng thư ký VFF được ông Trần Quốc Tuấn (phải) chuyển cho ông Ngô Lê Bằng (trái).
Ông Ngô Lê Bằng tham gia đào tạo các lớp trẻ phía Nam của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau đó làm HLV phó cho các đội tuyển U-18 và U-20 quốc gia. Ông cũng huấn luyện đội tuyển Nữ Việt Nam cũng như đội tuyển futsal quốc gia. Năm 2005, ông Bằng nhận lời làm HLV phó cho CLB Bình Dương, dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Năm 2006, ông là trợ lý ngôn ngữ cho ĐTQG Việt Nam, trước khi làm trưởng đoàn bóng đá Sài Gòn Xuân Thành.
Vài nét về tân Tổng thư kí VFF Ngô Lê Bằng

- Sinh năm: 1955, tại Hà Nội

- Từ năm 1972-1977: khoác áo Bộ tư lệnh Thủ Đô (sau này là Quân khu thủ đô)

- Từ 1977-1982: học ĐH TDTT Liên Xô cũ, chuyên ngành HLV thể lực

- Từ 1982-1985: trở lại khoác áo Quân khu thủ đô. Sau đó làm HLV phó, rồi HLV trưởng

- Từ năm 1986-1990: giảng viên trường Cao đẳng sỹ quan Vynhempich (TP.HCM)

- Từ năm 1991-2000: phiên dịch cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM

- Mùa giải 2000-2001: trợ lý ngôn ngữ tại CLB Đà Nẵng

- Từ 2002-2005: giảng viên Trường ĐH TDTT TW II, phụ trách các lớp trẻ phía Nam của LĐBĐVN, HLV phó các đội tuyển U-18 và U-20 quốc gia

- Năm 2005: HLV phó CLB Bình Dương

- Năm 2006: Trợ lý ngôn ngữ ĐTQG Việt Nam
Anh Thy