Thầy ‘Tô’ có trở lại Việt Nam?

08/02/2012 15:04
Hồng Ngọc (tổng hợp)
HLV Henrique Calisto đã thể hiện tài thao lược khi giúp CLB Pacos Ferreira thắng 4 trận liên tiếp để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Sau màn ra mắt thất vọng khi để thua 2-5 trước Braga, thầy “Tô” dần giúp Pacos Ferreira lột xác và thăng hoa trong 2 tháng gần đây. Bốn chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Vitoria Setubal, Uniao de Leirra, Setubal và Estoril đã giúp đội bóng của HLV Calisto có được 15 điểm sau 17 trận và hiện đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ vươn lên vị trí thứ 14/16 trên BXH.
HLV Henrique Calisto sẽ trở lại Việt Nam?
HLV Henrique Calisto sẽ trở lại Việt Nam?
Giúp một CLB đang ở bờ vực xuống hạng như Pacos Ferreira vươn lên mạnh mẽ như vậy là một thành công lớn với HLV Calisto. Tuy nhiên, chiến lược gia được mệnh danh là “Thầy phù thủy” này vẫn chưa quyết định gắn bó với CLB sau khi hợp đồng kết thúc vào tháng 5/2012. Trong cuộc trả lời báo chí Bồ Đào Nha vừa qua, thầy “Tô” chỉ khẳng định ông chỉ tập trung cho mục tiêu giúp đội nhà trụ hạng còn chuyện đi hay ở sau khi mùa giải kết thúc mới tính đến. Hiện có một số thông tin cho rằng HLV Calisto vẫn có ý định trở lại với Việt Nam, nơi ông coi như quê hương thứ 2 của mình.

HLV Henrique Calisto được biết đến là chiến lược gia thành công nhất với bóng đá Việt Nam khi giúp ĐTQG nước ta giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, đến 3/2011, ông thầy người Bồ Đào Nha bất ngờ nói lời chia tay với ĐT Việt Nam với lý do không chịu nổi áp lực dư luận sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010.

Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Calisto đến dẫn dắt CLB Muang Thong United, hiện đang là nhà ĐKVĐ giải Thai League (Thái Lan). Từng khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với Muang Thong United nhưng đến cuối 9/2011, ông “Tô” bất ngờ xin thanh lý hợp đồng với đội bóng này. Nguyên nhân chính là bắt nguồn từ khi cựu ngôi sao CLB Liverpool và ĐT Anh Robbie Fowler xuất hiện. Ban lãnh đạo Muang Thong United buộc HLV Calisto phải sử dụng chân sút đã 37 tuổi này thường xuyên khiến đôi bên nảy sinh bất đồng. Ngay sau đó ông đã ký hợp đồng với đội bóng quê hương Pacos Ferreira sau khi CLB này sa thải HLV.
Hồng Ngọc (tổng hợp)