Ngày 21/7/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 2004/QĐ-SGDĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Điểm mới năm nay của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Cần Thơ là áp dụng song song 2 phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Toàn thành phố có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Trong đó, nhóm thi tuyển gồm 59 trường, với chỉ tiêu 23.120 học sinh; nhóm xét tuyển gồm 32 trường, với chỉ tiêu 9.184 học sinh.

Về nguyện vọng tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông chuyên, phổ thông dân tộc nội trú. Cụ thể:

Nguyện vọng 1: các trường trung học phổ thông chuyên (có thể đăng ký 2 môn chuyên).

Nguyện vọng 2: trường trung học phổ thông công lập hoặc trường phổ thông dân tộc nội trú thứ nhất trên địa bàn thành phố, kể cả Trường Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ).

Nguyện vọng 3: trường trung học phổ thông công lập hoặc trường phổ thông dân tộc nội trú thứ hai trên địa bàn thành phố, kể cả Trường Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ).

Nguyện vọng 4: các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (dành cho cả học sinh dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số).

Theo Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển trên, có 989 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông chuyên và 32.385 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2. Chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3 của các trường là 768 thí sinh.

Ngoài ra, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Cần Thơ năm nay cũng có cách tính điểm xét tuyển mới. Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, điểm xét tuyển sẽ tính là: Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích.

Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, cách tính điểm như sau:

diem-xet-tuyen.png
Ảnh chụp màn hình.

Như vậy, theo thống kê, ở khối trường chuyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng dẫn đầu về mức điểm chuẩn. Trong đó, lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố với 41,2 điểm. Tiếp theo là lớp chuyên Sinh học đạt 39,8 điểm; chuyên Hóa học 39,1 điểm; chuyên Ngữ văn 38,7 điểm; chuyên Tiếng Anh 37,1 điểm; chuyên Tin học 36,15 điểm. Đối với hai trường chuyên còn lại, điểm chuẩn cũng ở mức khá cao, nhưng thấp hơn so với Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

Đối với các trường tổ chức thi tuyển, trường có điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao nhất là Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) với 24 điểm; tiếp theo là Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm với 23,65 điểm; Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng với 21 điểm; Trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa với 20,35 điểm; Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu với 17,90 điểm…

Đối với các trường tổ chức xét tuyển, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cây Dương có mức điểm chuẩn cao nhất là 35 điểm. Tiếp theo là Trường Trung học Phổ thông Châu Thành A với 34 điểm; Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Hải 33 điểm....

Bên cạnh đó, một số trường có điểm chuẩn khá thấp như Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Tân Thạnh với 4,4 điểm; Trường Trung học Phổ thông Thiều Văn Chỏi với 5,4 điểm; Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trường Xuân 5,55 điểm; Trường Trung học Phổ thông Kế Sách 5,7 điểm; Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phan Văn Hùng 5,9 điểm; Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mỹ Hương 5,95 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Thành phố Cần Thơ như sau:

anh-1.jpg
anh-2.jpg
anh-3.jpg
anh-4.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ, sau khi có điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 (trường chuyên) và nguyện vọng 2, các thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng nào sẽ theo dõi thông báo tiếp theo của các trường để đăng ký các bước tiếp theo.

Sau khi các trường công bố kết quả trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2, những thí sinh không trúng tuyển có thể cập nhật điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 trên phần mềm tuyển sinh.

Từ 27 đến 28/7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 và nộp hồ sơ trực tuyến vào các trường còn chỉ tiêu tuyển sinh; các trường tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 3 trên phần mềm.

Ngày 30/7 công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3. Sau đó, chậm nhất ngày 31/7, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học tại các trường; đồng thời kết thúc công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Khánh Hòa