Điểm chuẩn vào THPT chuyên Vĩnh Phúc: Có lớp giảm hơn 7 điểm so với năm ngoái

24/06/2023 06:56
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay, hầu hết điểm chuẩn các môn đều giảm so với năm học trước.

Ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã phê duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2023-2024. Theo đó, chuyên Sinh có điểm đầu vào cao nhất là 45,67; thấp nhất là chuyên Pháp 38,65.

So với điểm đầu vào năm học trước, năm nay hầu hết điểm chuẩn các môn đều giảm.

Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Cụ thể, có 8 môn giảm điểm chuẩn là Lý, Hoá, Sinh, Văn, Anh, Pháp (nguyện vọng 1), Pháp (nguyện vọng 2) và lớp phổ thông. Trong đó, môn Lý giảm nhiều nhất: 7.08 điểm so với năm học trước.

Trong 5 môn tăng điểm chuẩn là Toán, Tin (2 nguyện vọng), Sử, Địa thì tăng nhiều nhất là môn Sử, tăng 3.25 điểm so với năm học trước.

Điểm tuyển sinh vào lớp phổ thông năm nay cũng giảm 1 điểm với năm học trước. Theo thông tư 05 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2023, đây cũng sẽ là năm cuối cùng các trường được tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Theo kế hoạch, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức nhập học ngày thứ 7, 1/7/2023.

Bắc Sơn