Dự báo điểm chuẩn năm nay của trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ không đến 27 điểm

16/07/2022 08:47
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lộ trình tuyển sinh trong những năm tới, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ sử dụng bài thi đánh giá tư duy là phương thức xét tuyển chính của trường.

Theo xu hướng tự chủ Đại học, nhiều năm trở lại đây, các trường Đại học “top” đầu trên cả nước đều có phương án xét tuyển riêng của trường. Theo đó, chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang ngày càng thu hẹp lại.

Tương lai dành toàn bộ chỉ tiêu các ngành “hot” cho điểm thi đánh giá tư duy

Trao đổi với Phó giáo sư Nguyễn Phong Điền – Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông cho biết:

“Từ lâu nhà trường đã mong muốn được chủ động trong việc xét tuyển đầu vào mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào kết quả của các kỳ thi chung như kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tương lai trong những năm tới, nhà trường sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy làm nền tảng trong việc tuyển sinh”.

Nhiều trường Đại học "top" đầu hiện nay đang giới hạn lại số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều trường Đại học "top" đầu hiện nay đang giới hạn lại số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Điền cho biết việc sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy sẽ giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình học khắt khe của trường, đặc biệt với các khối ngành kỹ thuật công nghệ.

Theo đó, bài thi đánh giá tư duy năm nay được trường Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng với độ phân hóa cao. Khác với đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, số câu hỏi ở mức Thông hiểu chiếm khoảng 50%, với đề thi đánh giá tư duy, số câu hỏi dành cho mức này chỉ chiếm khoảng 20%. Số còn lại là nội dung câu hỏi ở mức Vận dụng và Vận dụng sáng tạo.

Theo giáo sư Điền, phần vận dụng sáng tạo là phần chủ chốt của việc phân loại. Do vậy, thầy Điền dự báo năm nay sẽ “không có chuyện mưa điểm 9, 10”:

"Kết quả bài thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ làm chúng ta gợi nhớ đến các kỳ thi “3 chung” trước đây, sẽ không có chuyện 'mưa' điểm 9, 10 thi tư duy, và điểm chuẩn không đến 27 điểm".

Theo Phó giáo sư Điền, với độ phân hóa cao của bài thi đánh giá tư duy, dự báo điểm chuẩn năm nay của trường Đại học Bách khoa sẽ không đến 27 điểm. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo Phó giáo sư Điền, với độ phân hóa cao của bài thi đánh giá tư duy, dự báo điểm chuẩn năm nay của trường Đại học Bách khoa sẽ không đến 27 điểm. Ảnh: Doãn Nhàn

Tuy nhiên, thầy Điền cũng nhấn mạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn xét đến yếu tố đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh ở các vùng miền, đặc biệt với các em khó có cơ hội tiếp cận với bài thi đánh giá tư duy.

“Từ đầu năm 2022, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố trong Đề án tuyển sinh, trong đó dành 20-30% chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo đó, thí sinh mong muốn được học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn có cơ hội dù các em không tham gia kỳ thi đánh giá tư duy, hoặc không đủ tiêu chuẩn để đánh giá theo phương thức xét tuyển tài năng”.

Với các ngành có tính cạnh tranh cao, thuộc các nhóm như Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Phó giáo sư Điền cho hay trường sẽ dần hướng tới phương án không tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp mà "khả năng cao" dành toàn bộ chỉ tiêu cho thi đánh giá tư duy.

"Thí sinh phải chấp nhận đến một thời điểm nào đó, trường sẽ không còn sử dụng phương thức xét tuyển lấy điểm thi tốt nghiệp cho những ngành có tính cạnh tranh cao. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học, bởi vì thông qua việc chủ động chọn lựa và xác lập tiêu chuẩn về chuẩn đầu vào cao mới đảm bảo được nguồn sinh viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu gắt gao của ngành học”, thầy Điền cho hay.

Chia sẻ dữ liệu bài thi đánh giá tư duy cho các trường đại học trên cả nước

Năm 2022 là năm thứ 2 trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy. Theo thống kê, năm nay sẽ có khoảng 20 trường đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào. Trong đó chủ yếu là các trường trong lĩnh vực về kỹ thuật công nghệ, những ngành/chương trình đào tạo có tính cạnh tranh cao.

Năm nay sẽ có khoảng 20 trường đại học trên cả nước sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển. Ảnh: Doãn Nhàn

Năm nay sẽ có khoảng 20 trường đại học trên cả nước sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo Phó giáo sư Điền, “các trường tham gia tự nguyện và hết sức thuận tiện. Theo đó, các trường chỉ cần đăng ký với trường Đại học Bách khoa Hà Nội để sử dụng dữ liệu.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy sẽ được trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố cùng thời gian với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ dữ liệu này được đưa lên cơ sở dữ liệu chung.

Việc trường sử dụng kết quả kỳ thi xét tuyển lấy thí sinh phụ thuộc vào việc thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường đó bằng phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy hay không. Ngoài ra, các trường không phải đóng góp bất cứ một khoản phí nào”.

Lưu ý quan trọng giúp thí sinh nắm chắc cơ hội đỗ vào đại học

Năm nay Bộ giáo dục và Đào tạo có nhiều đổi mới trong công tác xét tuyển Đại học, vì vậy để giúp thí sinh nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào trường đại học yêu thích, thầy Nguyễn Phong Điền đã đưa ra cho các thí sinh một số lưu ý quan trọng như sau:

“Năm nay chúng ta đã biết số lượng nguyện vọng là không hạn chế. Vì vậy, các thí sinh hãy đặt nguyện vọng yêu thích nhất của mình lên trên, ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Không ưu tiên đưa lên nguyện vọng 1, 2 những ngành chắc chắn đỗ, vì như vậy sẽ làm giảm quyền lợi của các em. Hãy ưu tiên những ngành các em yêu thích hoặc có sở trường/năng lực tốt nhất”, thầy Điền nhấn mạnh.

Ngoài ra, các thí sinh cũng cần lưu ý quy chế xét tuyển của các trường (có thể có những giới hạn, điều kiện phụ trong đăng ký xét tuyển) để tránh bỏ phí một nguyện vọng.

Thầy Điền lưu ý thêm với các thí sinh, cần tham khảo các nguồn tư vấn chuyên sâu để có thể lựa chọn được ngành nghề và trường phù hợp theo điểm số của mình.

Doãn Nhàn