Du học hè, nên và không nên

09/05/2012 10:36
Mỹ Quyên (Thanh Niên)
(GDVN) - Những năm gần đây, các bậc phụ huynh khá giả không ngại bỏ ra một khoản phí đắt đỏ để con du học trong vài tuần. Thế nhưng hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.


Không nên sớm quá

Hiện nay, có nhiều công ty, trung tâm tư vấn du học tổ chức các chương trình du học hè cho trẻ em từ 7, 8 tuổi trở lên tới các nước như Singapore, Úc, Mỹ, Canada… Chương trình được thiết kế đa phần là buổi sáng học tiếng Anh giao tiếp tại một trường nào đó, còn buổi chiều sẽ được đi tham quan, dã ngoại các địa điểm du lịch bản địa.

Để chuyến du học hè của con đạt hiệu quả, phụ huynh cần chuẩn bị thật tốt về thông tin, tâm lý cho trẻ - Ảnh: Phạm Quốc Vũ
Để chuyến du học hè của con đạt hiệu quả, phụ huynh cần chuẩn bị thật tốt về thông tin, tâm lý cho trẻ - Ảnh: Phạm Quốc Vũ


Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Tùy viên thương mại phụ trách giáo dục Tổng lãnh sự quán Canada - cho rằng: “Có lẽ với nhiều trẻ đây là lần đầu tiên trong đời có điều kiện tiếp xúc, làm quen với môi trường quốc tế, tìm hiểu đất nước bạn với những cơ hội giao lưu, học hỏi. Điều này giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh và tập dần với cuộc sống độc lập mặc dù thời gian đó hơi ít ỏi”. Tuy nhiên, chị Cẩm Tú nhận định, ở lứa tuổi 7, 8, 9 là còn quá nhỏ để tiếp thu, học hỏi hay cảm nhận được cái hay, cái đẹp tại một đất nước quá khác biệt. “Theo tôi, học sinh lớp 8 trở lên sẽ thích hợp hơn để tham gia những chuyến du học hè này” - chị Cẩm Tú nêu quan điểm.

Anh Hải Phong (Q.3, TP.HCM) từng cho con gái 9 tuổi đi du học hè Singapore năm 2011 kể: “Con gái tôi khá nhút nhát và không thích chơi với ai, tôi muốn cháu đi để mạnh dạn, hòa đồng, tự tin hơn. Nhưng thật ra mọi thứ không như chúng tôi mong đợi. Lần đó trưởng đoàn dỗ dành thế nào cháu cũng không chịu học theo nhóm, rồi khóc nhè, bỏ ăn vì nhớ ba mẹ… Do đó, phụ huynh cần cân nhắc nên cho con đi ở độ tuổi nào mà trẻ đã có nhận thức tốt, có thể thích nghi và sẵn sàng cho một chuyến đi xa”.

Chuẩn bị tâm lý cho trẻ

Bỏ ra một khoản chi phí lớn cho con đi du học hè (từ 35 triệu đến hơn 100 triệu đồng tùy mỗi quốc gia), hẳn nhiều bậc cha mẹ mong đợi những hiệu quả tích cực. Thay đổi về khả năng giao tiếp tiếng Anh, khả năng nhận thức thế giới xung quanh, sự tự tin… thậm chí hy vọng đây là một bước chuẩn bị quan trọng cho việc du học dài hạn trong tương lai.

Chị Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc điều hành của Trung tâm giáo dục quốc tế StudyLink - nhấn mạnh: “Phụ huynh cần xác định mục đích rõ ràng và tìm hiểu kỹ chương trình trước khi đăng ký cho con đi du học: Cho bé đi để khám phá thế giới bên ngoài hay đi học tiếng Anh? Nhiều người hay nhầm lẫn đi du học hè là đi học. Thực chất đây là đi du lịch có giáo viên hướng dẫn, việc học tiếng Anh chỉ là một phần của chuyến đi. Quan trọng nhất là qua đây trẻ được học hỏi và thực hành nhiều kỹ năng như giao tiếp, nói tiếng Anh trong môi trường quốc tế, học theo nhóm, tính độc lập, kỷ luật… Do đó, nên chuẩn bị cho trẻ tâm lý sẵn sàng, nói với trẻ chuyến đi này con phải lo liệu tất cả từ việc ăn, ngủ, thức giấc cho tới vệ sinh cá nhân”.

 Chị Hồng Hà nhận định, cho trẻ đi du học để đánh giá xem trẻ có thích hợp với việc du học dài hạn hay không là điều rất khó, vì những chuyến đi ngắn ngày này chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” khác xa với việc đi du học một mình, tự mình lo liệu cuộc sống.

Bên cạnh đó, chị Cẩm Tú nhấn mạnh đến các tình huống trẻ bị lạc, nhớ nhà, ốm… thì trẻ phải biết liên lạc với ai và xử lý thế nào. Đó là chưa kể ở độ tuổi lớn hơn một chút, học sinh nam và nữ đi với nhau trong một thời gian dễ nảy sinh tình cảm, nếu đơn vị tổ chức không quản lý, giám sát chặt chẽ, dễ xảy ra những hậu quả khó lường.


Điểm nóng
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P13)
25 trường Đại học có kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất thế giới.
Sinh viên Việt tại Nga tham dự mít tinh kỉ niệm Ngày chiến thắng 9/5 Khám phá 10 trường Đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới.(P2)
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P6).

DHS VN tại Ulyanovsk sẵn sàng với Festival văn hóa Việt Nam lần thứ I



Mỹ Quyên (Thanh Niên)