Sát hại dã man đồng nghiệp tại quán cà phê

01/08/2011 07:43
(GDVN) – Với những xích mích trong quá trình hợp tác làm ăn mà không tháo gỡ được, Bùi Văn Quyền đã dùng dao sát hại đồng nghiệp của mình.

(GDVN) – Với những xích mích trong quá trình hợp tác làm ăn mà không tháo gỡ được, Bùi Văn Quyền đã dùng dao sát hại đồng nghiệp của mình.

Chiều 1/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Quyền, (SN 1975, ngụ tại KP3, phường Trảng Dài). Quyền chính là kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết cho anh Nguyễn Phước Thu, (SN 1962, ngụ tại Khu phố 5, phường Tân Biên).

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Biên Hòa cho biết, do mâu thuẫn trong làm ăn mà không tháo gỡ được, nên Quyền hẹn anh Thu ra quán cà phê để “nói chuyện”.

Khoảng 16h00 ngày 31/7 tại quán cà phê Trúc Nguyên (thuộc KP4, phường Tân Hiệp), Quyền và Thu gặp nhau nhưng vẫn không hòa giải được. Tức giận, Quyền đã dùng dao nhọn Thái Lan đâm một nhát chí mạng vào ngực anh Thu.

Thấy anh Thu gục ngay tại chỗ, Quyền đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng anh Thu đã chết lúc 22h cùng ngày.

Ngay sau đó, công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Quyền, để điều tra làm rõ xử lý.

Trước đó vài giờ một vụ án mạng khác đã xảy ra tại một quán cà phê Victoria (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) khiến một nam thanh niên thiệt mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Công Chiến (26 tuổi, người địa phương) bị đâm trọng sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trong vụ án này, công an huyện Thống Nhất đã bắt được Dương Văn Thế (SN 1986, ngụ H.Thống Nhất). Hai đối tượng khác là  Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, ngụ H.Trảng Bom) và Mai Phú Phương (SN 1984, ngụ H.Thống Nhất) cũng đã đến công an đầu thú.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

{iarelatednews articleid='8289,7723,7363,5211,3461,3301,2791,2309,1831,1803,1749'}

Công Trung

Sát hại dã man đồng nghiệp tại quán cà phê ảnh 1