Lĩnh vực nào có số người đạt chuẩn giáo sư nhiều nhất?

05/02/2018 06:05
Linh Hương
(GDVN) - Người duy nhất đạt chuẩn giáo sư ngành Kinh tế là ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sinh năm 1974.

Trong 85 ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2017 vừa được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố có 20 người công tác trong ngành Y học.

Trong 85 ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2017 vừa được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố có 20 người công tác trong ngành Y học. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)
Trong 85 ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2017 vừa được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố có 20 người công tác trong ngành Y học. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

Còn lại, số người đạt chuẩn giáo sư trong các ngành khác, cụ thể như sau:

- Y học, dược học: 20 người

- Thủy sản, chăn nuôi, thú y, nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp: 16 người

- Toán, Vật lý, luyện kim, giao thông vận tải, mỏ, khoa học trái đất, cơ học, động lực học: 14 người. 

- Triết học, chính trị học, xã hội học, luật học, giáo dục học, văn học, ngôn ngữ: 9 người 

- Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hóa học: 9 người

-  Khoa học an ninh, quân sự: 4 người

-  Xây dựng- kiến trúc: 4 người

- Văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao: 4 người

-  Sử học, khảo cổ học: 4 người

- Kinh tế: 1 người

Được biết, người duy nhất đạt chuẩn giáo sư ngành Kinh tế là ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sinh năm 1974.

Linh Hương